Trai làng hỗn chiến, 1 người bị thương nặng

ANTĐ - Sáng ngày 25-3, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 4 bị cáo: Trần Văn Cường (20 tuổi) mức án 6 năm tù; Lê Quốc Sinh (21 tuổi) 4 năm 6 tháng tù; Phan Đình Vũ (19 tuổi) 36 tháng tù và Đào Văn Hiếu (24 tuổi, cùng ngụ ở thôn trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước ) 26 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng vào khoảng 19h30 ngày 1-1-2012, Trần Văn Cường và Lê Quốc Sinh điều khiển xe mô tô trên đường đi dạo chơi về nhà ở xóm Nam, thuộc thôn Trung Tín 1, thì có một chiếc xe mô tô (không rõ biển kiểm soát và người điều khiển) chạy lạng lách, đánh võng trước xe của Cường và hăm dọa đánh Cường cùng Sinh.

Lúc về đến cổng chào làng văn hóa thuộc xóm Nam, thì Cường điện thoại rủ Phan Đình Vũ và Đào Văn Hiếu đến tham gia chuẩn bị chặn đánh nhóm thanh niên lạ mặt trên. Sau đó, Cường về nhà lấy 2 cây mã tấu và 2 cây kiếm, Sinh về nhà lấy 1 cây phản phát cỏ bở (cây mác), Hiếu về nhà lấy một cây rựa.

Trai làng hỗn chiến, 1 người bị thương nặng ảnh 1
4 bị cáo tại phiên tòa xét xử


Chuẩn bị hung khí xong, Cường cùng đồng bọn tập trung tại cổng làng văn hóa ở xóm Nam. Tại đây, Cường nói Vũ gọi điện thoại rủ thêm Phan Thanh Quang (21 tuổi, ở cùng  thôn Trung tín 1, tham gia). Lúc này, Cường thấy một nhóm thanh niên ở thôn Mỹ Điền đi trên 2 xe mô tô từ thôn Mỹ Điền xuống thị trấn Tuy Phước, gồm có: Lê Hữu Hiếu (21 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (16 tuổi), Trương Quang Đô (21 tuổi), Võ Đình Nhuận (17 tuổi), Phùng Thanh Như (15 tuổi) và Võ Tấn Minh (18 tuổi). Khi Đô lái xe chở Nhuận và Minh chạy đến cổng làng văn Hóa xóm Nam thì Nhuận và Minh xuống xe đi vệ sinh.

Thấy vậy, Cường nhầm tưởng số thanh niên này là những thanh niên hăm dọa đánh mình và Sinh trước đó, nên hô lên: “Mấy thằng Mỹ Điền lúc nãy kia bây” rồi cùng đồng bọn dùng hung khí đuổi đánh Minh và Nhuận. Sợ hãi, Nhuận nhảy lên xe cùng Đô bỏ chạy, Minh cũng chạy theo nhưng không kịp nên bị Cường, Vũ, Sinh, Hiếu và Quang đuổi theo đến trước quán cà phê 777, thì Cường, Vũ, Sinh đuổi kịp Minh rồi dùng phản phát bờ, kiếm, mã tấu đánh chém, gây thương tích cho Minh với tỷ lệ thương tật 33%
Ngoài ra, Hội đồng xét xử TAND huyện Tuy Phước còn buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại với tổng số tiền là 47 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, còn có đối tượng Phan Thanh Quang, tuy nhiên, hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương và Cơ quan công an huyện Tuy Phước đã ra quyết định truy nã đối với Quang.