Tống tiền người tình
(ANTĐ) - Nữ chủ nhà và người làm thuê lén lút quan hệ. Bị người chồng phát hiện đuổi đi, Bùi Văn Minh (SN 1987) quê xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa quay lại tống tiền người tình, dọa giết cả nhà...
Đối tượng Minh. |
Bùi Văn Minh (SN 1987) ra Hà Nội làm thuê cho gia đình chị Nga, ở quận Hoàng Mai từ năm 2005.
Trong thời gian làm việc tại đây, giữa Minh và chị Nga đã nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Đến giữa tháng 6-2010, chồng chị Nga phát hiện sự việc, đã đuổi việc và Minh vào TP. Hồ Chí Minh kiếm kế sinh nhai.
Tuy nhiên, Minh và chị Nga vẫn âm thầm “liên hệ” tình cảm với nhau. Và rồi chị Nga đã nhiều lần gửi tiền cho Minh vay với tổng số tiền là 10 triệu đồng. Có tiền, Minh quay ra Hà Nội tiếp tục nối lại “tình xưa”. Nhưng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Minh và chị Nga dần bị sứt mẻ. Minh đã nảy ý định “tống tình” chị Nga để kiếm tiền tiêu xài.
Để thực hiện ý đồ trên, Minh nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại cho chị Nga yêu cầu chị phải cho “vay” tiền, nhưng chị Nga khất lần. Biết chị Nga thường xuyên đưa đón con đi học hàng ngày, sáng 18-1-2010, Minh đã “đón lõng” ở cổng trường. Chờ chị Nga quay xe về thì Minh nhảy lên phía sau, yêu cầu chị Nga chở đến quán cà phê ở gần đó nói chuyện.
Tại đây, do thấy chị Nga không đồng ý cho vay 4 triệu đồng, Minh đã đe dọa “sẽ giết cả nhà”. Để uy hiếp chị Nga, Minh thò tay vào túi xách, cố tình để lộ một con dao nhọn và giở bài “cùn” sẽ công khai mối quan hệ tình cảm của 2 người. Trước tình thế này, chị Nga buộc phải chấp nhận theo yêu cầu của Minh sẽ giao tiền tại khu vực bến xe phía Nam.
Theo đúng hẹn, vào lúc 14h ngày 18-1-2011, chị Nga tới bến xe phía Nam. 30 phút sau, Bùi Văn Minh xuất hiện đi tới bên chị Nga rồi cả hai vào một quán nước ở gần bến xe. Khi Bùi Văn Minh đang nhận 4 triệu đồng từ tay chi Nga thì các chiến sỹ công an ập tới bắt giữ.
Trước chứng cứ không thể chối cãi, kẻ tống tình đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với chị Nga.
(Tên người bị hại đã được thay đổi )
Thu Ba