[Tin nhanh tối 7-8-2021] Nhóm ăn nhậu trong phòng trọ bị xử phạt 60 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nghi phạm chém người phụ nữ dã man trong nhà nghỉ; 4 người ăn nhậu trong phòng trọ bị đề nghị xử phạt 60 triệu đồng; Người đàn ông đánh cảnh sát tại chốt kiểm dịch TP Thủ Đức; Thiếu niên chửi bới, xúc phạm công an khi bị kiểm tra giấy tờ; Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm biến chủng Lambda đầu tiên; Ca tử vong vì Covid-19 tăng kỷ lục, Thái Lan phát hiện “ổ dịch” mới.

Bắt giữ nghi phạm chém người phụ nữ dã man trong nhà nghỉ

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho hay đã tạm giữ một nghi phạm để điều tra về vụ án xảy ra tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, lúc 16h ngày 6-8, nghi phạm tấn công một phụ nữ tại sảnh tầng 1 nhà nghỉ Chiều Tím. Hình ảnh từ camera giám sát của nhà nghỉ cho thấy, người đàn ông này đánh đấm liên tục nạn nhân, sau đó, đối tượng dùng dao chém liên tiếp vào nạn nhân.

Nghi phạm lúc gây án (Ảnh: cắt từ clip)

Nghi phạm lúc gây án (Ảnh: cắt từ clip)

Khi thấy nạn nhân không còn chống cự, nghi phạm bỏ đi. Lúc này, người dân xung quanh mới dám tiếp cận và bế người phụ nữ đưa đi cấp cứu kịp thời.

4 người ăn nhậu trong phòng trọ bị đề nghị xử phạt 60 triệu đồng

Ngày 7-8, Công an thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt 4 trường hợp tụ tập ăn nhậu trong thời điểm giãn cách xã hội.

Mỗi trường hợp bị đề nghị xử phạt 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 117.

Cảnh sát cho biết, tối 5-8, tổ công tác phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 Công an huyện Cao Lãnh và thị trấn Mỹ Thọ, phát hiện và lập biên bản vi phạm 4 người đang tụ tập ăn nhậu trong phòng trọ ở khóm Mỹ Thới.

Sau khi làm việc, 4 người liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Từ ngày 19-7 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Người đàn ông đánh cảnh sát tại chốt kiểm dịch TP Thủ Đức

Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bảo Thái (45 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội Chống người thi hành công vụ.

Chiều 5-8, Thái đi bộ đến chốt kiểm soát dịch ở phà Cát Lái, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, thì bị lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra.

Trương Bảo Thái (Ảnh: Công an cung cấp)

Trương Bảo Thái (Ảnh: Công an cung cấp)

Thái không xuất trình được giấy đi đường và nói lý do ra đường không rõ ràng, tỏ thái độ không hợp tác.

Người đàn ông sau đó còn đấm vào mặt, làm Trung tá H. (cán bộ Công an phường Cát Lái) bị thương.

Tổ công tác sau đó khống chế, đưa Thái về trụ sở để xử lý.

Thiếu niên chửi bới, xúc phạm công an khi bị kiểm tra giấy tờ

Ngày 7-8, UBND phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,25 triệu đồng với một thiếu niên sinh năm 2003 về hành vi ra đường với lý do không cần thiết và xúc phạm, lăng mạ danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Do chưa đủ 18 tuổi, danh tính thiếu niên này chưa được tiết lộ.

Trước đó, sáng 6-8, thiếu niên này chở bạn gái bằng xe máy đến ngõ 42 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, thì bị lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng minh lý do ra đường.

“Nam thiếu niên này không chấp hành, không mang bất kỳ giấy tờ tùy thân cũng như bằng lái xe, giấy tờ xe máy... và có hành vi xúc phạm, lăng mạ cán bộ tổ công tác”, lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Nam nói.

Sau một hồi chống đối, lực lượng Công an phường Thanh Xuân Nam đã đưa thiếu niên này về trụ sở để làm việc và lập biên bản.

Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm biến chủng Lambda đầu tiên

Giới chức y tế Nhật Bản ngày 6-8 cho biết, bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến chủng Lambda ở Nhật Bản là một phụ nữ khoảng 30 tuổi từ Peru đến sân bay Haneda hôm 20-7.

Nhật Bản phát hiện ca nhiễm biến chủng Lambda đầu tiên

Nhật Bản phát hiện ca nhiễm biến chủng Lambda đầu tiên

Người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi được làm xét nghiệm tại sân bay, nhưng không có triệu chứng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể Lambda được phát hiện đầu tiên ở Lima (Peru) vào tháng 8-2020. Sau đó, Lambda lây lan nhanh ở các khu vực Nam Mỹ và hiện nay đã xuất hiện ở khoảng 30 quốc gia.

Số ca tử vong vì Covid-19 tăng kỷ lục, Thái Lan lại phát hiện “ổ dịch” mới

Thái Lan ngày 7-8 thông báo đã ghi nhận 21.838 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua và 212 trường hợp tử vong, phá kỷ lục “kép” vừa được thiết lập một ngày trước đó là 21.379 ca bệnh và 191 người chết.

Đây là lần đầu tiên số ca tử vong trong một ngày vì Covid-19 ở Thái Lan vượt qua ngưỡng 200 người. Tổng cộng, nước này hiện ghi nhận 736.522 ca Covid-19 và 6.066 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bùng phát hồi năm ngoái.

Khoảng 60% số ca Covid-19 mới tại Thái Lan trong những ngày qua ghi nhận ở bên ngoài khu vực thủ đô Bangkok, trong bối cảnh nước này phát hiện hàng loạt các “ổ dịch” mới.