[Tin nhanh tối 11-7-2021] Thi thể người đàn ông chết cháy trong căn nhà tạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Nghệ An phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép; Thi thể người đàn ông chết cháy trong căn nhà tạm; Phát hiện đối tượng dương tính với ma túy, tàng trữ 2 súng tự chế; Đòi nợ không được, nam thanh niên chặn đường cướp xe con nợ; Tàu hàng Anh va chạm với tàu chở dầu Malta trong vùng biển Malaysia; Điều tra cuộc thi hoa hậu ở Thái Lan vì vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Nghệ An phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép

Ngày 10-7, tại chốt biên phòng chống dịch Covid-19 số 3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phối hợp các lực lượng địa phương bắt giữ 9 người là nam giới có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận cư trú tại các huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên, sang Lào làm công nhân tại thủy điện Nậm Ngừm 4, thuộc tỉnh Xiêng Khoảng. Do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Lào nên tìm đường trở về Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch; xử phạt vi phạm và đưa đi cách ly theo quy định.

Thi thể người đàn ông chết cháy trong căn nhà tạm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (11-7) tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời điểm trên, ông Trần Thanh Bình, 46 tuổi, trú tại xã Bình Giã đến vườn cây ăn trái của ông Đinh Quang Trình, 54 tuổi, cùng trú xã Bình Giã chơi thì phát thấy có hiện tượng lạ bên trong căn nhà tạm giữa vườn cây.

Công an đang điều tra vụ thi thể người đàn ông chết cháy trong căn nhà tạm ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: VOV

Công an đang điều tra vụ thi thể người đàn ông chết cháy trong căn nhà tạm ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: VOV

Khi đi vào trong căn nhà, ông Bình phát hiện 1 thi thể nam giới nằm sấp trên giường bị cháy đen, tấm nệm lò xo bị cháy hoàn toàn, tàn tro vương vãi khắp nơi dưới sàn nhà. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Xuân B. (54 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã), là người ở nhờ tại căn nhà tạm trên của ông Trình. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phát hiện đối tượng dương tính với ma túy, tàng trữ 2 súng tự chế

Lúc 22h ngày 10-7, tại km 1722+300 đường Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện lái xe môtô BKS: 47T1-079.37 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Trong quá trình kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe. Phát hiện đối tượng có súng, tổ công tác đã áp sát và khống chế đối tượng, tước được khẩu súng tự chế (hình dáng giống rulô) bên trong có 8 viên đạn. Kiểm tra túi xách của đối tượng phát hiện thêm 1 súng tự chế (dạng súng bút) và 7 viên đạn (loại 9 mm).

Kiểm tra nhanh xác nhận đối tượng dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai tên là Trần Cao Cường, SN 1984, hộ khẩu thường trú xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và bàn giao lại toàn bộ tang vật, phương tiện, đối tượng cho Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) để điều tra xác minh xử lý theo đúng quy định.

Đòi nợ không được, nam thanh niên chặn đường cướp xe con nợ

Sáng 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoài Phong (SN 2000, trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên), để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Theo kết quả điều tra ban đầu, Danh Thị Phọng (SN 1986, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, An Giang) có nợ Phong 5 triệu đồng, nhiều lần đòi nhưng Phọng không trả.

Khoảng 20h tối 7-7, khi Phọng điều khiển xe mô tô BKS: 67M1-052.31 thì bị Phong bắt gặp, đòi nợ, nhưng Phọng không có tiền trả. Lúc này, Phong kéo Phọng ra khỏi xe nhưng Phọng không xuống. Phong dùng chân đạp và lấy tay đẩy chị Phọng ra khỏi xe, rồi lấy xe đem đi cất giấu.

Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện lực lượng công an đã thu hồi chiếc xe và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tàu hàng Anh va chạm với tàu chở dầu Malta trong vùng biển Malaysia

Theo Giám đốc Cục Hàng hải bang Johor của Malaysia, Nurul Hizam Zakaria, tàu chở hàng MV Zephyr Lumos của Anh đã va chạm với tàu chở dầu MV Galapagos của Malta vào hôm 11-7 trong vùng biển do bang này quản lý.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng khiến tàu chở dầu hư hại tương đối nghiêm trọng và gây sự cố rò rỉ dầu trên biển. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Điều tra cuộc thi hoa hậu ở Thái Lan vì vi phạm quy định phòng dịch Covid-19

Những người đẹp tham dự cuộc thi hoa hậu Miss Grand Samut Sakhon 2021 ở Thái Lan hồi tháng trước có thể bị kết tội vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 do không đeo khẩu trang khi 1 ổ dịch với ít nhất 22 ca lây nhiễm đã xuất hiện từ sự kiện này.

Một trong các bức ảnh được đăng trên trang Facebook của cuộc thi Miss Grand Samut Sakhon 2021

Một trong các bức ảnh được đăng trên trang Facebook của cuộc thi Miss Grand Samut Sakhon 2021

Cụ thể, 13 thí sinh và 9 người khác của Miss Grand Samut Sakhon 2021 đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Cuộc thi này được tổ chức ở Bangkok vào cuối tháng 6, sau khi cam kết thực hiện đầy đủ 20 quy định cụ thể, trong đó có việc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, theo cảnh sát Bangkok, nhiều người tham gia cuộc thi, trong đó có cả các thí sinh, đã vi phạm những quy định này. Hiện ban tổ chức và các thí sinh đang bị điều tra và có thể phải đối mặt với những án phạt nặng.