[Tin nhanh sáng 11-7-2021] Cắt trộm dây cáp điện, bị ngã xuống đất tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Bị phạt 4 triệu đồng vì đi tập thể dục không đeo khẩu trang; Cắt trộm dây cáp điện, ngã xuống đất tử vong; Khởi tố nam thanh niên “làm bậy” với bé gái 12 tuổi; An Giang: Bắt 5 người trong một gia đình vì buôn bán ma túy; Phu nhân cố Tổng thống Haiti lần đầu lên tiếng sau vụ ám sát; Quân đội Afghanistan tiêu diệt hơn 100 tay súng Taliban.

Bị phạt 4 triệu đồng vì đi tập thể dục không đeo khẩu trang

Ngày 10-7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên không đeo khẩu trang, thản nhiên tập thể dục trong một công viên trên đường Cao Đức Lân thuộc địa bàn phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. Công an phường An Phú nhắc nhở, yêu cầu nam thanh niên về nhà, đeo khẩu trang, nhưng người này làm ngơ, thản nhiên tiếp tục tập thể dục.

Nam thanh niên không đeo khẩu trang, thản nhiên tập thể dục trong công viên

Nam thanh niên không đeo khẩu trang, thản nhiên tập thể dục trong công viên

Sau đó, cơ quan chức năng phường An Phú đã ra quyết định, xử phạt hành chính 4 triệu đồng người này với 2 lỗi: Không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra đường khi không thật sự cần thiết theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP trong lĩnh vực y tế.

Cắt trộm dây cáp điện, ngã xuống đất tử vong

Trưa 10-7, Điện lực Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của nhân dân về vụ tai nạn điện xảy ra tại khu vực trạm biến áp ở xã Bồng Lai. Tại hiện trường, một người nằm ngay cạnh chân cột trạm biến áp, đã tắt thở.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Qua điều tra, người bị điện giật tử vong là Vũ Văn L. sinh năm 1978, địa chỉ tại huyện Quế Võ. Không phải công nhân ngành điện nhưng người này mặc đồng phục ngành, trèo vào trạm biến áp Vũ Dương 2 ở xã Bồng Lai cắt trộm dây cáp điện nhưng đã bị điện phóng ngã xuống đất tử vong. Tại hiện trường còn một kìm cộng lực, một sợi cáp nối đất chống sét van 24kV đã bị cắt rời.

Khởi tố nam thanh niên “làm bậy” với bé gái 12 tuổi

Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Vương (18 tuổi, ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 1-7, Công an xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, nhận trình báo về việc bé C.H.T. (12 tuổi) và L.T.R. (14 tuổi, cùng ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đi khỏi nhà chưa về. Qua xác minh, công an xác định 2 bé đến nhà Vương chơi và ở lại đây từ ngày 25-6.

Tại cơ quan công an, Vương khai nhận quen T. qua mạng xã hội. Sau khi nhận nhau là người yêu, Vương mời T. đến nhà chơi và có 2 lần quan hệ tình dục với bé gái này.

An Giang: Bắt 5 người trong một gia đình vì buôn bán ma túy

Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang ngày 10-7 đã triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại xã Phú Thạnh và thu giữ 253 bọc nilon ma túy đá. Được biết, cả 5 người trong nhóm đều là thành viên một gia đình.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ mặt (trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) rồi đem về phân chia để bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi nhóm này chưa kịp tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Phu nhân cố Tổng thống Haiti lần đầu lên tiếng sau vụ ám sát

Bà Martine Moise - phu nhân của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise, ngày 10-7 đã lần đầu tiên phát biểu công khai kể từ sau vụ ám sát hôm 7-7, vốn đã cướp đi sinh mạng của chồng bà và làm trọng thương đệ nhất phu nhân ngay tại tư gia của họ.

Hiện bà Martine Moise đang được điều trị tại bệnh viện ở Miami, Mỹ

Hiện bà Martine Moise đang được điều trị tại bệnh viện ở Miami, Mỹ

“Trong nháy mắt, những tên lính đánh thuê đã ập vào nhà tôi và nổ súng vào người chồng tôi… mà không cho ông cơ hội nói một lời nào. Tôi đang khóc nhưng chúng ta không thể để đất nước lạc lối. Chúng ta không thể để máu của ông ấy đổ một cách vô ích” - bà Martine Moise nói.

Quân đội Afghanistan tiêu diệt hơn 100 tay súng Taliban

Ít nhất 109 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và hàng chục tay súng khác bị thương trong các vụ đụng độ ở 2 tỉnh miền Nam Afghanistan. Quân đội Afghanistan ngày 10-7 cho biết, họ cũng đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và đạn dược của Taliban ở hai tỉnh trên.

Lực lượng an ninh Chính phủ Afghanistan đang triển khai các chiến dịch tấn công, trấn áp lực lượng nổi dậy, trong bối các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Trong khi đó, Taliban tung tin rằng đội quân này hiện đã kiểm soát được 85% lãnh thổ Afghanistan.