[Tin nhanh sáng 10-7-2021] Một hiệu trưởng bị sát hại tại nhà riêng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng mua hàng nghìn viên ma túy tổng hợp về bán kiếm lời; Một hiệu trưởng bị sát hại tại nhà riêng; Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến 60 tỷ đồng; Bắn 10 phát đạn AK hạ gục trâu điên; Hội đồng Bảo an gia hạn việc vận chuyển hàng cứu trợ cho Syria; Sập trần trung tâm thương mại ở Trung Quốc.

Bắt giữ đối tượng mua hàng nghìn viên ma túy tổng hợp về bán kiếm lời

Hồi 11h40 trưa 9-7, tại bản Liên Hồng, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng tỉnh này đã bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng là Nguyễn Xuân Tung, SN 1977, trú tại bản Liên Hồng, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Vật chứng thu giữ gần 2.400 viên ma túy tổng hợp, 320 gam nhựa thuốc phiện và 1 điện thoại di động. Đối tượng Tung khai nhận mua số ma túy trên về để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một hiệu trưởng bị sát hại tại nhà riêng

Tối 9-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang khẩn trương truy tìm hung thủ vừa giết hại hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VOV

Nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: VOV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h15 chiều 9-7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông Nguyễn Nhất Thống, SN 1969, trú thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Khi mọi người chạy sang thì thấy ông Thống bị đâm trọng thương, người bê bết máu. Lúc này, một số người dân chứng kiến có 1 nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy bỏ chạy khỏi nhà nạn nhân. Sau đó, ông Thống được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến 60 tỷ đồng

Công an Quảng Bình vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 60 tỷ đồng.

Đường dây này do Trần Đại Nghĩa (SN 1976), trú tại tổ dân phố Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới cầm đầu. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Trần Đại Nghĩa khai nhận, khoảng giữa tháng 5-2021, thông qua mạng internet, Nghĩa mua tài khoản đại lý cá độ bóng đá của nhà cái Bong88 cấp Master (đại lý cấp 2) rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent (đại lý cấp 3) để tham gia cá độ bóng đá.

Qua tài liệu xác định tổng số tiền đánh bạc của Trần Đại Nghĩa với các đối tượng cấp dưới trong hệ thống tài khoản đại lý của Nghĩa là khoảng 60 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh, điều tra mở rộng.

Bắn 10 phát đạn AK hạ gục trâu điên

Tối 9-7, ông Phạm Minh Hiền - Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa bắn 10 phát đạn AK để xử lý 1 con trâu điên chưa rõ nguồn gốc.

Con trâu điên sau khi bị bắn hạ. Ảnh: Dân Trí

Con trâu điên sau khi bị bắn hạ. Ảnh: Dân Trí

Theo ông Hiền, khoảng hơn 9h sáng 9-7, tại khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, người dân phát hiện con trâu chạy loạn xạ vào nhà dân khiến nhiều người hoảng sợ. Tiếp đến, con trâu điên chạy ra khóm An Định B, thị trấn Ba Chúc và làm một số người dân bị thương.

Cũng theo ông Hiền, ban đầu lực lượng chức năng tính để những người có kinh nghiệm trong việc chăn nuôi trâu bò bắt gọn con trâu nhưng do con vật hung hãn, không tiếp cận được nên buộc phải dùng súng bắn hạ.

Hội đồng Bảo an gia hạn việc vận chuyển hàng cứu trợ cho Syria

Ngày 9-7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn nghị quyết cho phép vận chuyển hàng cứu trợ cho Syria qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Nga và Mỹ, 2 trong 5 nước ủy viên thường trực, nhất trí về 1 thỏa hiệp vào phút cuối phiên đàm phán để đảm bảo cho hàng triệu người dân Syria được viện trợ trong 12 tháng tới.

Trẻ em xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại 1 trại tị nạn ở tỉnh Aleppo, Syria

Trẻ em xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ tại 1 trại tị nạn ở tỉnh Aleppo, Syria

Đại sứ Linda Thomas-Greenfield, Trưởng phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên hợp quốc phát biểu rằng, thỏa thuận nhân đạo mà Hội đồng Bảo an vừa đạt được thực sự cứu sống nhiều mạng người và rằng “các ông bố bà mẹ Syria tối nay có thể ngủ yên bởi biết rằng con mình sẽ có lương thực trong 12 tháng tới”.

Sập trần trung tâm thương mại ở Trung Quốc

Theo trang tin MSN, sự cố xảy ra tại 1 trung tâm thương mại ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc hôm 8-7.

Đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy, một phần trần của trung tâm thương mại bất ngờ sập xuống do sức nặng của nước mưa tràn vào, khiến nước ồ ạt trút xuống. Khách mua sắm hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, nhưng may mắn không có ai bị thương.