[Tin nhanh sáng 3-6-2021] Chặn nhóm “bà bầu” trốn sang Trung Quốc để bán con sơ sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-6-2021 gồm các nội dung chính sau: ATM gạo tái hoạt động ở vùng dịch của TP.Hồ Chí Minh; Nhận 7 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước; Chặn nhóm “bà bầu” trốn sang Trung Quốc để bán con sơ sinh; Bắt giữ nhóm khống chế 14 người tại biệt thự ở Nha Trang; Nhật Bản góp thêm 800 triệu USD cho COVAX; Sau tàu chiến, nhà máy lọc dầu Iran bốc cháy bí ẩn.

ATM gạo tái hoạt động ở vùng dịch của TP.Hồ Chí Minh

ATM gạo vừa tái hoạt động, đặt tại tại Trường Mầm non Bông Sen, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.Hồ Chí Minh. Theo ông Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Vũ Trụ Xanh, "cha đẻ" ATM gạo, tổng số gạo ban đầu là 1 tấn, chỉ đủ trao tặng trong một nửa ngày đầu tiên cho khoảng 500 người trong khu vực cách ly.

ATM gạo trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại trong khu vực cách ly ở quận 12, TP.HCM

ATM gạo trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại trong khu vực cách ly ở quận 12, TP.HCM

Trước bối cảnh rất nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn, thất nghiệp vì dịch bệnh kéo dài, đại diện ATM gạo hy vọng sẽ huy động thêm được vài trăm tấn gạo phục vụ người dân vượt qua đại dịch Covid-19. Sắp tới, ông Hoàng Tuấn Anh dự định sẽ lắp máy ATM gạo, ATM khẩu trang trên xe bán tải nhằm đem đi phát những điểm cách ly nhỏ, lẻ.

7 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 2-6, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Đặng Hoàng Minh (SN 1993, trú xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 7 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Đặng Hoàng Minh tại phiên tòa ngày 2-6

Bị cáo Đặng Hoàng Minh tại phiên tòa ngày 2-6

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12-2020, Đặng Hoàng Minh sử dụng tài khoản facebook để đăng tải lên một trang mạng xã hội khác do Minh làm quản trị viên nhiều bài viết vu khống, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, phỉ báng chính quyền; phao tin bịa đặt gây hoang mang nhằm chống phá Nhà nước. Tại phiên tòa, Đặng Hoàng Minh tỏ ra ăn ăn, hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội.

Chặn nhóm “bà bầu” trốn sang Trung Quốc để bán con sơ sinh

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 2-6 cho biết, qua kiểm tra một nhà nghỉ tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, phát hiện 4 phụ nữ đang mang thai (có người mang thai đến tháng thứ 7, 8) có dấu hiệu nghi vấn. Theo tường trình ban đầu, 4 thai phụ (trú Sơn La, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Bình Thuận) được một số đối tượng quen trên mạng xã hội rủ sang Trung Quốc để sinh con và được hứa hẹn mỗi trẻ sơ sinh được mua lại với giá từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, đưa đi cách ly theo quy định, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng yêu cầu 4 người trên cam kết không tái phạm, không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Bắt giữ nhóm khống chế 14 người tại biệt thự ở Nha Trang

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 2-6 đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Quốc Cường (SN 1986, trú tại phường Phước Tân, TP Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Khoảng 1h ngày 4-5-2021, Cường cùng nhóm nam nữ hơn 10 người ăn nhậu tại căn R28 khu biệt thự Anh Nguyễn (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) thì phát hiện nhóm đối thủ cũng đang ở biệt thự gần đó. Cường cùng 6 đàn em đã đánh đập, khống chế nhóm 14 nam, nữ tại căn biệt thự kia. Qua điều tra, lực lượng công an đã tóm gọn nhóm của Cường khi đang lưu trú tại resort Duyên Hà (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Nhật Bản góp thêm 800 triệu USD cho COVAX

Tại hội nghị cấp cao về tài trợ cho COVAX - cơ chế chia sẻ vaccine do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng - ngày 2-6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố sẽ cung cấp thêm 800 triệu USD để hỗ trợ công tác phân phối vaccine ngừa Covid-19 công bằng trên thế giới. Cùng với khoản đóng góp 200 triệu USD trước đó, Nhật Bản trở thành nước đóng góp lớn thứ hai cho cơ chế này, sau Mỹ với 2,5 tỷ USD và xếp trên Đức với 971 triệu USD và Anh với 735 triệu USD.

Thủ tướng Suga cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua chiến lược dài hạn về phát triển và sản xuất vaccine nội địa và nếu thuận lợi, Tokyo có thể cung cấp 30 triệu liều vaccine cho COVAX trong thời gian tới.

Sau tàu chiến, nhà máy lọc dầu Iran bốc cháy bí ẩn

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Tondgooyan ở phía Nam Thủ đô Tehran của Iran ngày 2-6. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn nhưng đại diện của nhà máy loại trừ giả thuyết đây là một vụ tấn công. Hỏa hoạn xảy ra vào thời điểm nhiệt độ ở Tehran lên tới gần 40 độ C. Nắng nóng vào mùa hè từng gây ra các vụ cháy nổ ở Tehran.

Những tháng gần đây, nhiều cơ sở hạ tầng của Iran như nhà máy lọc dầu, cơ sở y tế bị hư hại nghiêm trọng sau các vụ cháy, nổ

Những tháng gần đây, nhiều cơ sở hạ tầng của Iran như nhà máy lọc dầu, cơ sở y tế bị hư hại nghiêm trọng sau các vụ cháy, nổ

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu xảy ra cùng ngày với vụ tàu hải quân lớn nhất của Iran bất ngờ bốc cháy và chìm ở vịnh Oman trong lúc triển khai diễn tập. Giới chức năng vẫn đang điều tra làm sáng tỏ vụ việc.