[Tin nhanh tối 31-5-2021] Ấn Độ: Bệnh nhân khỏi Covid-19 tử vong vì nhiễm 3 loại 'nấm màu'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 31-5-2021 gồm các nội dung chính sau: 20 chốt kiểm soát quanh hồ Tây để ngăn người dân đạp xe, tập thể dục; Tạm giữ đối tượng trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần để chỉ đạo đường dây bảo kê; Tuyên án tử hình kẻ sát hại bé gái trong rừng phi lao; 11 người tụ tập hát karaoke bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19; Ấn Độ: Bệnh nhân khỏi Covid-19 tử vong vì nhiễm 3 loại “nấm màu”; Dịch Covid-19: Campuchia ghi nhận 690 ca mắc mới trong ngày 31-5, nâng tổng số lên 30.094 ca.

* 20 chốt kiểm soát quanh hồ Tây để ngăn người dân đạp xe, tập thể dục

Ngày 31-5, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết, chính quyền vừa lập 20 chốt kiểm soát quanh hồ Tây để ngăn người dân đi tập thể dục, đạp xe, chụp ảnh... bất chấp quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Chốt chặn ven hồ Tây (Ảnh: Báo Dân trí)

Chốt chặn ven hồ Tây (Ảnh: Báo Dân trí)

Các chốt cứng được lập tại các nút giao, đường dẫn vào đường ven hồ. Còn tại khu vực vườn hoa, vỉa hè ven hồ cũng được rào chắn. Các chốt chặn chỉ hoạt động vào khung giờ đông người dân tập thể dục… Người dân sống và làm việc xung quanh vẫn được đi lại bình thường. Vào những ngày cuối tuần, các khung giờ có thể kéo dài hơn.

* Tạm giữ đối tượng trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần cầm đầu đường dây bảo kê

Ngày 31-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thông tin đang tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Dũng (39 tuổi) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định, Dũng bị khởi tố từ năm 2011 trong vụ án giết người. Tuy nhiên, do có bệnh án tâm thần nên đối tượng phải điều trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Trong thời gian chữa trị là từ năm 2014 đến nay, Dũng thường xuyên trốn viện ra ngoài chỉ đạo 30 đàn em cho vay nặng lãi, bảo kê bến bãi. Ngày 24-5, 11 tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm hoạt động của Dũng, cảnh sát đã thu giữ nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ… Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phong toả hơn 300 triệu đồng trong tài khoản của các nghi phạm và thu giữ nhiều bảng thống kê danh sách hơn 500 người vay lãi nặng.

* Tuyên án tử hình kẻ sát hại bé gái trong rừng phi lao

Bị cáo Phạm Kim Phê lĩnh án tử hình (Ảnh: VnExpress)

Bị cáo Phạm Kim Phê lĩnh án tử hình (Ảnh: VnExpress)

Ngày 31-5, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định tuyên phạt Phạm Kim Phê (19 tuổi, trú tại xã An Thạch, huyện Tuy An) mức án tử hình về tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 17-6-2020, Phê cùng 3 thanh niên đưa 2 bé gái cùng trú tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, đi chơi ở Gành Đá Đĩa. Sau đó, một bé gái về trước, cả nhóm vào tiệm Internet chơi. Đến khuya, Phê chở bé gái về. Trên đường về, tên này nảy ý định xấu nên đã đưa bé gái vào rừng phi lao.

Bé gái gọi điện kêu cứu nhưng đã bị Phê đe dọa, giật lấy điện thoại. Thấy cô bé chạy, Phê đuổi đánh, thực hiện hành vi đồi bại, sau đó sát hại. Phê đào hố sâu, vùi nạn nhân xuống cát và lấy lá cây che lại rồi về nhà ngoại. Sau 4 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân được phát hiện cách nhà khoảng 7km. Phê bị cảnh sát bắt giữ.

* 11 người tụ tập hát karaoke bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19

Ngày 31-5, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) phát hiện 11 người đang tụ tập hát karaoke tại phòng 101 quán karaoke ở đường Lê Văn Hiến. Sau đó, nhóm người này đã được mời về trụ sở lấy lời khai để làm rõ hành vi liên quan đến việc hát karaoke và sử dụng ma túy, bất chấp lệnh cấm của UBND TP Đà Nẵng.

11 người đó bao gồm nhân viên, quản lý và khách đang hát karaoke. Trong đó có 7 người (từ 36 đến 18 tuổi) dương tính với ma túy. Một thanh niên trong nhóm còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm.

* Ấn Độ: Bệnh nhân khỏi Covid-19 tử vong vì nhiễm 3 loại “nấm màu”

Đài RT (Nga) dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin, Kunwar Singh (59 tuổi, là luật sư) được điều trị khỏi Covid-19 nhưng lại qua đời sau khi nhiễm cùng lúc cả 3 loại “nấm màu”.

Quá trình nội soi cho thấy, nấm xuất hiện trong não của bệnh nhân. Đây là một trong những bệnh nhân đầu tiên nhiễm cả nấm đen, nấm trắng và nấm vàng. Bệnh nấm đen mới công bố là dịch bệnh cần được theo dõi theo Đạo luật dịch bệnh lây truyền ở bang Uttar Pradesh. Nấm vàng là loại nấm nguy hiểm hơn cả, do việc khó phát hiện các triệu chứng tác động đến nội tạng.

* Dịch Covid-19: Campuchia ghi nhận 690 ca mắc mới trong ngày 31-5, nâng tổng số lên 30.094 ca

Campuchia ghi nhận 690 ca mắc mới trong ngày 31-5

Campuchia ghi nhận 690 ca mắc mới trong ngày 31-5

Ngày 31-5, Campuchia ghi nhận 690 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 30.094 ca. Tổng số người tử vong do Covid-19 tăng lên 214 ca, sau khi có thêm 5 ca tử vong trong cùng ngày.

Hiện, tình hình lây nhiễm dịch bệnh trong các trại giam tại Campuchia đang ở mức đáng lo ngại. Tuy nhiên, thông tin từ Tướng Chhem Savuth - Tổng Cục trưởng Tổng cục Trại giam thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, cơ quan chức năng đã có biện pháp cách ly và ứng phó để kiểm soát và không để dịch lây lan rộng.