[Tin nhanh sáng 27-4-2021] Lời khai của nghi can giết bé trai 11 tuổi, cướp tài sản ở Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ 11 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, về Việt Nam bằng đường biển; Nam sinh lớp 4 bị sét đánh tử vong trên đường đi học về; Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin; Lời khai của nghi can giết bé trai 11 tuổi, cướp tài sản ở Nam Định; WHO triển khai thêm nhân viên và hàng tiếp tế hỗ trợ Ấn Độ; Một loạt vụ nổ làm rung chuyển Thủ đô Sanaa của Yemen.

Bắt giữ 11 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, về Việt Nam bằng đường biển

Ngày 26-4, Trung tâm y tế TP Phú Quốc tiếp nhận đưa đi cách ly y tế bắt buộc 11 trường hợp nhập cảnh trái phép bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ từ sáng cùng ngày. Phần lớn những trường hợp này đều bị các lực lượng đón bắt ngay trên biển, chưa kịp vào đất liền.

Những người này sang Campuchia để khai thác cát, đánh bắt thủy sản. Thấy dịch Covid-19 ở Campuchia bùng phát nên trốn về Việt Nam.

Nam sinh lớp 4 bị sét đánh tử vong trên đường đi học về

Chiều tối 26-4, thông tin từ UBND xã Yên Hồ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 em học sinh bị sét đánh tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, vào khoảng 16h30 cùng ngày, em Nguyễn Duy Tr., (SN 2011, học sinh lớp 4A Trường Tiểu học xã Yên Hồ), đang đi xe đạp về nhà thì trời đổ mưa. Khi em về cách nhà chừng 200m, không may bị sét đánh trúng, khiến em ngã xuống.

Ngay sau đó, em Tr. được đưa vào Trạm Y tế xã Yên Hồ cấp cứu, nhưng do luồng điện quá mạnh nên em đã tử vong.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 2 đối tượng về hành vi vận chuyển 6 bánh heroin trên địa bàn biên giới.

Danh tính 2 đối tượng gồm Giàng Seo Lìn (SN 2003, trú tại thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Giàng Seo Chư (SN 2000, trú tại thôn Khe Dùng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Cả 2 đều là người dân tộc Mông.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, 6 bánh ma túy được 2 đối tượng vận chuyển từ huyện Bảo Thắng lên Si Ma Cai để bán cho các đối tượng người Trung Quốc.

Lời khai của nghi can giết bé trai 11 tuổi, cướp tài sản ở Nam Định

Tối 26-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Quân (43 tuổi, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về cái chết của bé trai K.Q.T. (11 tuổi, ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên).

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Zing

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Zing

Tại cơ quan điều tra, Q khai nhận, sáng 24-4, y đột nhập vào nhà anh Q. (bố cháu T.) để trộm cắp. Tại khu vực tầng 2 phát hiện 1 két sắt, Quân đã mở ra và lấy đi số tiền 16 triệu đồng. Sau đó Quân đi xuống tầng 1 thì gặp cháu T., nên y đã ra tay sát hại cháu bé.

Theo lãnh đạo UBND xã Yên Cường, Quân quen biết với gia đình bé trai, thường xuyên sang nhà chơi. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

WHO triển khai thêm nhân viên và hàng tiếp tế hỗ trợ Ấn Độ

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 26-4 tuyên bố tình hình Ấn Độ, nơi số ca mắc Covid-19 đang gia tăng đột biến, là “vô cùng thương tâm”, và WHO sẽ triển khai thêm nhân viên, hàng tiếp tế cho Ấn Độ để trợ giúp chiến đấu chống đại dịch.

Bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ

Bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ

Tổng Giám đốc WHO nêu rõ: “WHO đang làm mọi điều trong khả năng của mình, cung cấp thiết bị quan trọng cũng như hàng tiếp tế, trong đó có hàng nghìn máy tạo oxy, bệnh viện dã chiến di động được lắp đặt sẵn cũng như vật tư phòng thí nghiệm”. Ngoài ra, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã cử hơn 2.600 nhân viên từ các chương trình khác của WHO tới hỗ trợ Ấn Độ chống đại dịch Covid-19.

Một loạt vụ nổ làm rung chuyển Thủ đô Sanaa của Yemen

Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Thủ đô Sanaa của Yemen trong ngày 26-4. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin tại chỗ cho biết, các vụ nổ xảy ra tại 1 kho tên lửa của lực lượng Houthi ở khu vực al-Jiraf, phía Bắc Thủ đô Sanaa.

Cửa sổ nhiều tòa nhà của cư dân tại đây đã vỡ vụn do sức ép từ các vụ nổ, trong khi các mảnh tên lửa cũng làm hư hại hàng chục ngôi nhà của người dân gần đó. Lực lượng Houthi đã phong tỏa hiện trường vụ nổ, đến nay vẫn chưa có báo cáo về thương vong.