[Tin nhanh sáng 22-10-2021] Người đàn ông ‘rơi tự do’ từ chung cư xuống đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-10-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Người đàn ông "rơi tự do" từ chung cư xuống đất; Lập 12 đoàn kiểm tra tiền hỗ trợ các gói an sinh; Hé lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến 5 người thương vong; Giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Vũng Tàu bị bắt; Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố; Nữ hoàng Anh nhập viện qua đêm; Syria tử hình 24 người đốt rừng.

* Người đàn ông "rơi tự do" từ chung cư xuống đất

Trưa ngày 21-10, người dân trong chung cư trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) nghe tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời của block C, nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông đã tử vong.

Chung cư xảy ra vụ việc
Chung cư xảy ra vụ việc

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân không phải cư dân của chung cư.

Nguyên nhân vụ việc và danh tính nạn nhân đang được công an làm rõ.

* Lập 12 đoàn kiểm tra tiền hỗ trợ các gói an sinh

Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 21-10, cho biết sẽ lập 12 đoàn kiểm tra tình hình chi các gói an sinh 26.000 tỷ đồng và 38.000 tỷ đồng hỗ trợ lao động, doanh nghiệp tại hàng loạt tỉnh thành, ngoài 2 gói an sinh trên, các đoàn sẽ kiểm tra thêm tình hình hỗ trợ gạo; nắm bắt sự thiếu hụt lao động trong các ngành nghề, doanh nghiệp, khu vực FDI, khu chế xuất để đề xuất giải pháp khắc phục, phục hồi.

Bộ không công bố danh sách địa phương kiểm tra, song sẽ kéo dài hai tuần, từ nay đến 3-11.

Lý giải nguyên nhân tốc độ giải ngân chậm, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu ra hàng loạt nguyên nhân, trong đó chủ yếu do các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 kéo dài khiến người lao động không đi lại được để làm thủ tục. Cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ các cấp còn cách hiểu khác nhau nên chưa linh hoạt trong xử lý.

* Hé lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến 5 người thương vong

Chiều ngày 21-10, Công an TP Hải Phòng đã thông tin chính thức vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại quận Đồ Sơn.

Theo đó, khoảng 16h15 ngày 20-10, tại khu vực cổng ra vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng xảy ra việc hai nhóm nam thanh niên dùng dao kiếm, gậy gỗ, gậy bóng chày xô xát đánh nhau khiến một người chết, 4 người bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến
Hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cơ quan Công an xác định, một nhóm đối tượng trong khi vào công trường khu du lịch quốc tế Đồi Rồng để thu mua phế liệu (sắt vụn) đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với nhóm bảo vệ của Công ty Trung Thành (bảo vệ vòng ngoài Khu du lịch).

Hiện, cơ quan chức năng đã xác định được hai nhóm gồm khoảng 20 đối tượng tham gia vụ việc trên.

* Giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Vũng Tàu bị bắt

Bà Mai Thị Dần, 56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, bị bắt với cáo buộc liên quan đến đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả. Chiều 21-10, bà Dần bị VKSND Đồng Nai phê chuẩn lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Sáng cùng ngày, cảnh sát vũ trang đã bao vây cảng biển, trụ sở Công ty Hà Lộc tại TP Vũng Tàu. Sau nhiều giờ khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan, niêm phong nhiều bồn chứa xăng cỡ lớn và một số giấy tờ sổ sách kế toán.

Cảnh sát vây ráp cảng Hà Lộc sáng 21-10
Cảnh sát vây ráp cảng Hà Lộc sáng 21-10

Được biết, Công ty Hà Lộc là doanh nghiệp chuyên vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương với hàng loạt cảng biển lớn khu vực phía Nam. Ngoài ra, công ty này còn chuyên xử lý chất thải và buôn bán nhiên liệu khí lỏng, rắn... và đa ngành nghề khác. Đây cũng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía Nam.

* Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị khởi tố

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, 54 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bị cáo buộc liên quan sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội - nơi ông từng làm giám đốc.

Quyết định khởi tố ông Tuấn về Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 222 Bộ luật Hình sự được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra ngày 21-10. Ông Tuấn được tại ngoại.

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

C03 cáo buộc ông Tuấn cùng một số cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan có vi phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Điều này làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh.

Tối 21-10, Bộ trưởng Y tế quyết định đình chỉ công tác với ông Nguyễn Quang Tuấn, cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

* Nữ hoàng Anh nhập viện qua đêm

Ngày 21-10, Cung điện Buckingham cho biết, "Theo khuyến nghị y tế về việc nên nghỉ ngơi vài ngày, Nữ hoàng đã đến bệnh viện chiều 20/10 để kiểm tra sơ bộ và trở lại lâu đài vào giờ ăn trưa hôm nay với tinh thần tốt".

Tin tức Nữ hoàng phải nhập viện qua đêm đã làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe của bà.

Nữ hoàng Anh Elizabeth tươi cười khi rời đi sau khi tham dự Lễ tạ ơn tại Tu viện Westminster ở London hôm 12-10
Nữ hoàng Anh Elizabeth tươi cười khi rời đi sau khi tham dự Lễ tạ ơn tại Tu viện Westminster ở London hôm 12-10

Trước đó, ngày 12-10 ở Tu viện Westminster, Nữ hoàng Anh gây chú ý vì lần đầu chống gậy trước công chúng kể từ năm 2004. Điện Buckingham không đưa ra lý do cho việc bà phải sử dụng gậy hỗ trợ đi lại, song Nữ hoàng vẫn di chuyển dễ dàng.

Nữ hoàng Anh được đánh giá có sức khỏe rất tốt và thường xuyên tự lái ôtô. Đợt ốm được biết đến gần đây nhất của Nữ hoàng là vào năm 2013, khi bà phải nhập viện vì bệnh dạ dày, nhưng cũng chỉ phải nằm viện trong thời gian ngắn.

* Syria tử hình 24 người đốt rừng

Chính quyền Syria đã tử hình 24 người và tuyên án gần 20 người bị kết tội "thực hiện các hành động khủng bố dẫn đến chết người, phá hoại cơ sở hạ tầng quốc gia cũng như tài sản công và tư bằng cách sử dụng vật liệu dễ cháy".

11 người khác bị kết án lao động khổ sai suốt đời, 4 người bị lao động cưỡng bức tạm thời và 5 trẻ vị thành niên bị tuyên án 10-20 năm tù về các tội danh tương tự.

Người đàn ông đang cố dập tắt đám cháy rừng ở Hama, Syria tháng 8-2020
Người đàn ông đang cố dập tắt đám cháy rừng ở Hama, Syria tháng 8-2020

Danh tính các phạm nhân không được tiết lộ. Các nghi phạm được xác định cuối năm ngoái trong cuộc điều tra của Bộ Nội vụ về cháy rừng ở các tỉnh Latakia, Tartus và Homs.

Luật pháp Syria quy định hình phạt tử hình đối với các tội gồm khủng bố, phóng hỏa và đào ngũ, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Án tử hình thường được thực hiện bằng cách treo cổ.