Thuyền trưởng "rút ruột" hơn 2,3 tấn sắt

ANTĐ - Khoảng 5h ngày 16-8, tổ công tác Phòng Cảnh sát đường thủy có sự phối hợp của Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã bắt quả tang Bùi Văn Ngoãn đang bán hơn 2,3 tấn sắt cây cho Bùi Văn Trường, 35 tuổi, trú tại thôn Sáu Phiên, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên. 
Thuyền trưởng "rút ruột" hơn 2,3 tấn sắt ảnh 1

Bộ đôi Ngoãn, Trường 

Tại cơ quan công an, Ngoãn khai nhận cùng ngày, đối tượng được chủ tàu giao cho chỉ huy con tàu  BKS HN.1428, chở hơn 3.000 tấn sắt cây từ cảng Cửa Rứa (Quảng Ninh) về Hải Phòng giao cho khách hàng.

Lợi dụng chủ tàu không áp tải hàng, Ngoãn đã bàn với các thủy thủ trên tàu cắt đai bó lô hàng, rút 198 cây sắt “chữ V” với trọng lượng hơn 2,3 tấn giấu đi. Sau đó Ngoãn liên lạc với Bùi Văn Trường, thỏa thuận mua bán số sắt khi tàu cập cảng ở Hải Phòng. Hiện Phòng Cảnh sát đường thủy đã bàn giao các đối tượng và tang vật đến CQĐT CAQ Ngô Quyền, Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý.