Thủ đoạn cất giấu 50.000 viên ma tuý và 1 bánh heroin của “nữ quái” bị bại lộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ngày 9-11, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ bắt đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Đối tượng và tang vật vụ án

Đối tượng và tang vật vụ án

“Nữ quái” Lò Thị Nướn (SN 1973), trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang có có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 50.000 viên ma tuý tổng hợp và 1 bánh heroin.

Được biết, Nướn là đối tượng bị lực lượng chức năng xác định nằm trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã bí mật theo dõi nhiều tháng qua.

Khoảng 5h40 ngày 8-11, khi tổ công tác gồm: Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Điện Biên nắm được thông tin Nướn vừa nhận ma túy và vận chuyển đi tiêu thụ. Bí mật mật phục tại khu vực bản Na Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đối tượng nữ di chuyển bằng xe máy mang theo ma túy trong người.

Khám xét nhanh tại chỗ, phát hiện trong bọc nilon có 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin cất giấu nhiều khe kín của xe máy. Tiến hành Lệnh khám xét tại nhà đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Nướn khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng người Lào để mang đi tiêu thụ. Vụ án đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, mở rộng.