Thêm nhiều nạn nhân của "tín dụng đen"

ANTĐ - Sau khi CAQ Hoàng Mai, Hà Nội khám phá vụ vỡ nợ “tín dụng đen”, bắt khẩn cấp đối tượng Vương Thị Chất, đã có thêm 6 người bị hại đến CAQ Hoàng Mai trình báo, tố giác hành vi phạm tội của Chất.
Thêm nhiều nạn nhân của "tín dụng đen" ảnh 1
Vương Thị Chất khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an
Như tin ANTĐ đã đưa về việc CAQ Hoàng Mai, Hà Nội khám phá vụ vỡ nợ “tín dụng đen”, bắt khẩn cấp đối tượng Vương Thị Chất (SN 1966), trú tại tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại với số tiền trên 40 tỷ đồng. Sau khi Chất bị bắt giữ, đã có thêm 6 người bị hại đến CAQ Hoàng Mai trình báo, tố giác hành vi phạm tội của Chất. Trong số này, có 1 người dân trú ở Hà Nội khi đến giao dịch mua vàng ở cửa hàng Công ty Rồng Vàng Phúc Tài Nhân Thịnh do Chất làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, được Chất cho hay nếu gửi tiết kiệm bằng vàng sẽ được hưởng lãi suất 4%/tháng. Cả tin, người này đã gửi 9,5 cây vàng cho Chất từ tháng 7-2011, mới lấy lãi được 3 tháng, sau đó thì Chất không trả được gốc lẫn lãi… Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai cũng tiếp tục làm rõ thêm thủ đoạn của Vương Thị Chất trong việc huy động vốn bằng việc thu gom sổ đỏ của các bị hại. Ngoài những người do hám lời, được Chất trả lãi cao hơn ngân hàng, còn có một số người do cần một khoản tiền vài trăm triệu để lo việc gia đình. Nhưng khi đến ngân hàng thế chấp “sổ đỏ” vay tiền, cá nhân họ không được giải quyết bởi không đủ các quy định đề ra như phải có phương án kinh doanh… Lợi dụng nhu cầu của người “cần tiền”, Chất cho hay với tư cách của Công ty kinh doanh có thể vay giúp tiền ở ngân hàng,  với điều kiện người dân phải ủy quyền cho Chất sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để thế chấp vào ngân hàng. Để tạo niềm tin cho những người nhẹ dạ, Chất thường ký thỏa thuận với họ tại phòng công chứng. Với thủ tục vay tiền nhanh gọn, được ứng trước tiền mà chỉ trả theo mức lãi suất của ngân hàng, nhiều người bị hại đã rơi vào bẫy của Chất. Trong số đó có anh Q. ở quận Hà Đông, Hà Nội. Theo điều tra viên thụ lý vụ án, đằng sau vụ vỡ nợ “tín dụng đen” do Vương Thị Chất gây ra là nỗi khổ tâm, bi đát của nhiều người bị hại bởi mối lo về “nguy cơ” mất nhà do bị Chất lừa đảo thế chấp “sổ đỏ” vào ngân hàng. Để không bị ngân hàng phát mại, phải có tiền chuộc “sổ đỏ” nhưng họ không thể có đủ số tiền tỷ lớn như vậy, còn hy vọng được Chất hoàn lại “sổ đỏ” là rất khó...