Thất bại trước Tao Li, Ánh Viên rời SEA Games với 8HCV, 8 kỷ lục

ANTĐ - Tối nay 11-6, Nguyễn Thị Ánh Viên đã hoàn tất 2 nội dung cuối cùng tại SEA Games 28. Sau khi đoạt HCV 200m ếch, nữ VĐV 19 tuổi để thua Tao Li (Singapore) trong cuộc đua HCV 100m bướm.

Tại lượt bơi chung kết 200m ếch, Ánh Viên về nhất với thời gian 2 phút 31 giây 16, đoạt HCV.

Chỉ được nghỉ khoảng 30 phút, cô tiếp tục phải bước vào thi 100m bướm nữ, cạnh tranh với "tượng đài bơi lội Singapore cự ly ngắn" - Tao Li. Do mất sức ở nội dung 200m ếch trước đó, cộng với việc đối thủ quá mạnh nên Ánh Viên chỉ cán đích vị trí thứ 6/8 với thành tích 1 phút 01 giây 53. Về nhất là ĐKVĐ Tao Li với 59 giây 79. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của Ánh Viên.

Thất bại trước Tao Li, Ánh Viên rời SEA Games với 8HCV, 8 kỷ lục ảnh 1

Ánh Viên trên đường bơi 200m ếch tối nay, 11-6   (Ảnh: Bảo Lâm)

Như vậy, Ánh Viên kết thúc SEA Games 28 với thành tích sáng chói. Cụ thể, cô thi đấu 12 nội dung thi đấu, đoạt 8HCV gồm 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 200m bướm, 200m ếch, 200m ngửa, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp; 1HCB nội dung 100m tự do; 1HCĐ 50m ngửa' xếp hạng Tư ở 50m bướm và xếp hạng 6 ở nội dung 100m bướm. Đặc biệt, Ánh Viên còn phá 8 kỷ lục tại SEA Games.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, Ánh Viên tiếp tục đi vào lịch sử thể thao Việt Nam với tư cách VĐV đoạt nhiều HCV nhất tại một kỳ đại hội (8HCV so với kỷ lục cũ: 5HCV mà xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường lập tại SEA Games 2003). Đồng thời, thông số 4 phút 08 giây 66 tại nội dung 400m tự do đã mang về tấm vé dự Olympic Brazil 2016 cho kình ngư trẻ của Việt Nam

Một kỳ SEA Games rực rỡ của cá nhân Ánh Viên và tuyển bơi Việt Nam. Xin chúc Ánh Viên tiếp tục chinh phục thành công những cột mốc mới tại đấu trường châu lục và thế giới.