Ánh Viên tiến gần “giấc mơ lớn nhất cuộc đời“

ANTĐ - Thành tích 4 phút 08 giây 66 mà nữ VĐV môn bơi Nguyễn Thị Ánh Viên lập tại nội dụng 400m tự do nữ đã giúp cô chính thức đoạt vé dự Olympic Brazil 2016 - sân chơi thể thao danh giá nhất hành tinh.

Trong ngày thi đấu 10-6, Ánh Viên xuất sắc về nhất nội dung 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 08 giây 66, phá kỷ lục 4 phút 10 giây 75 do tay bơi Khoo Cai Lin (Malaysia) lập tại SEA Games 2009. Đáng nói là thông số ấn tượng này còn giúp Ánh Viên lần đầu đoạt chuẩn A (4 phút 09 giây 60) Olympic 2016, đồng nghĩa sở hữu tấm vé sang Brazil vào năm sau. 

Hai năm trước tại SEA Games 2013 - giải đấu mà Ánh Viên đoạt 3HCV, cô đã tâm sự: "Ước mơ lớn nhất cuộc đời và cũng là mục tiêu phấn đấu của em là được một lần bơi ở vòng chung kết Olympic".

Với chuẩn A nội dung 400m tự do vừa đạt được, Ánh Viên sẽ tham dự vòng bơi loại tại Olympic 2016. Và cơ hội biến giấc mơ có mặt ở lượt bơi chung kết Thế vận hội thành hiện thực là rất lớn, nếu Ánh Viên tiếp tục thể hiện phong độ trong giai đoạn chuẩn bị sắp tới.

Ánh Viên tiến gần “giấc mơ lớn nhất cuộc đời“ ảnh 1

Ánh Viên tiến tới giấc mơ dự chung kết 400m tự do nữ Olympic Brazil 2016

So về thành tích hiện tại, thông số 4 phút 08 giây 66 của Ánh Viên gần ngang bằng với thành tích HCB của Asian Games 17 là 4 phút 08 giây 23, nhưng vẫn còn thua xa thông số của các VĐV đoạt huy chương kỳ Olympic gần nhất. Cụ thể tại Olympic 2012, 3 VĐV đứng đầu nội dung 400m tự do nữ là Camille Muffat (Pháp, 4 phút 01 giây 45 - HCV), Allison Schmitt (Mỹ, 4 phút 01 giây 77 - HCB), Rebecca Adlington (Anh, 4 phút 03 giây 01 - HCĐ). Trong khi các VĐV khác thi đấu chung kết nội dung này dao động ở thông số 4 phút 04 giây đến 4 phút 05 giây. Điều này có nghĩa, để hoàn thành giấc mơ góp mặt ở lượt bơi chung kết Olympic 2016 tới, Ánh Viên (4 phút 08 giây 66) sẽ phải rút ngắn thông số xuống thấp hơn từ 3-5 giây.

Cũng cần phải nói thêm, Olympic 2012 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục về thành tích ở nội dung 400m tự do nữ. Thành tích của VĐV đoạt HCV vượt xa thành tích HCV ở các kỳ Thế vận hội trước đó từ 2-6 giây.

Ánh Viên tiến gần “giấc mơ lớn nhất cuộc đời“ ảnh 2

Danh sách tốp 3 VĐV đứng đầu nội dung 400m tự do nữ từ Olympic 2012 trở về trước

Điều này là không dễ nhưng Ánh Viên hoàn toàn có thể làm được. HLV Đặng Anh Tuấn cho biết do tại SEA Games 2015, Ánh Viên thi đấu nhiều nội dung nên thành tích chưa phản ánh hết thực lực. Trong khi ở sân chơi Olympic tới, do chỉ thi đấu 1-2 nội dung nên Ánh Viên có thể dồn toàn tâm lực để đạt thông số tốt nhất. Thông số đó hoàn toàn có thể giúp cô ghi tên mình vào lượt bơi chung kết cùng nội dung để hoàn thành ước mơ của mình, trước khi đặt ra cột mốc chinh phục mới: đoạt huy chương Olympic. 

Để chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu chinh phục Olympic, ngay sau SEA Games 28, Ánh Viên sẽ không nghỉ hay về thăm nhà mà bước ngay vào chu trình tập luyện mới, theo kế hoạch đã đề ra trước đó của ban huấn luyện và bộ môn bơi.