Ánh Viên hướng tới tấm HCV thứ 8

ANTĐ - Trên đường đua chung kết 400m tự do nữ diễn ra vào tối qua (10-6), Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam xuất sắc cán đích đầu tiên sau 4 phút 8 giây 66, phá sâu kỷ lục 4 phút 10 giây 75 do VĐV Khoo Cai Lin (Malaysia) lập tại Lào vào năm 2009.
Ánh Viên hướng tới tấm HCV thứ 8 ảnh 1

 Như vậy sau 5 ngày thi đấu, Ánh Viên đã thi đấu 9 nội dung, đoạt 7HCV, 1HCB, 1HCĐ và phá tới 8 kỷ lục SEA Games. Thành tích này đưa Ánh Viên đi vào lịch sử thể thao Việt Nam với tư cách VĐV đoạt nhiều HCV nhất tại một kỳ SEA Games, vượt cột mốc 5HCV của xạ thủ kỳ cựu Nguyễn Mạnh Tường lập tại SEA Games 2003. Theo lịch thi đấu hôm nay 11-6, Ánh Viên sẽ thi đấu nội dung 100m bướm nữ và hướng tới tấm HCV thứ 8. Trước khi khép lại SEA Games 28, nữ VĐV 19 tuổi còn xuống nước nội dung 200m ếch.