Thảm án ở Điện Biên: Cơ quan công an thu được thư tuyệt mệnh tại nhà kẻ thủ ác

ANTD.VN - Liên quan đến vụ vợ chồng Giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đó, nghi phạm gây án đã được xác định là Phạm Đức Sỏi (SN 1964), trú tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trước đây, Sỏi từng sống tại địa bàn phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ. Đây là đối tượng nghiện ma túy và có tiền án, tiền sự về ma túy.

Được biết, ngay trong sáng cùng ngày xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành khám nhà đối tượng ở phường Tân Thanh. Tại đây, cơ quan công an phát hiện Sỏi có để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Đối tượng Sỏi

Hiện tại công an đang thu giữ lá thư do Sỏi viết. Lá thư dài vài trang giấy, trong thư viết vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ và bà Nguyễn Thị Lý có nợ tiền Sỏi.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đó mới chỉ là căn cứ xác định nguyên nhân ban đầu. Còn nguyên nhân xảy ra án mạng thì cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ để xác định rõ.

Được biết, vợ Sỏi cùng con trai đang sống tại phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, cách đó hơn 2 km. Vài ngày trước khi xảy ra vụ án, Sỏi đến nhà ông Vụ hỏi chuyện tiền nong để chữa bệnh cho con nhưng không được. Sau đó, nghi phạm mang súng đến đây gây trọng án.

Theo lời anh Nguyễn Thăng Long, hàng xóm sát vách nhà nạn nhân Nguyễn Tuấn Vụ, sáng sớm 15-8, anh đã chứng kiến một người lạ mặt, thấp bé, da hơi đen, khoảng 50 tuổi, đến nhà ông Vụ đập cửa. Không thấy chủ nhà mở cửa, đối tượng đã bỏ đi. Ngay sau đó, bà Lý, vợ ông Vụ sang nhờ nhà anh Long, nếu đối tượng quay trở lại thì mọi người sang can vì sợ bị đối tượng đánh.

Khi bà Lý về nhà được khoảng 10 phút, đối tượng quay trở lại gọi cửa. Bà Lý mở cửa thì bị bắn gục tại cửa. Sau đó mọi người nghe thấy 2 tiếng súng nữa.

Được biết, toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại và công an đã trích xuất camera để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ án

Theo hình ảnh camera ghi lại, nghi phạm cầm khẩu súng CKC vào gõ cửa, khi bà Lý ra mở cửa thì bị bắn. Sau đó, nghi phạm vào nhà bắn chết người chồng rồi tự sát.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 6h45 sáng 15-8, trong một căn nhà thuộc tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ nổ súng khiến 3 người chết.

Theo nhiều người dân sống xung quanh ngôi nhà cho biết, vào thời điểm trên bất ngờ họ nghe tiếng súng nổ. Khi người dân chạy qua xem thì phát hiện bà Lý chết giữa cửa nhà, đi sâu vào trong nhà, người dân phát hiện tiếp 1 người đàn ông khác đã chết và 1 người bị thương rất nặng. Ban đầu xác định được trong số 3 người có 2 vợ chồng trong cùng 1 gia đình.

Danh tính 2 vợ chồng nạn nhân tử vong được xác nhận là ông Nguyễn Tuấn Vụ, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP lương thực tỉnh Điện Biên - thuộc Tổng Công ty lương thực miền Bắc và vợ là Nguyễn Thị Lý làm nghề bán xổ số.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.