Tập trung lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Thường trực HĐND TP, diễn ra sáng 17-1. 

Báo cáo của HĐND TP cho biết, năm 2012, Thường trực HĐND TP đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với UBND TP, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức tốt 3 kỳ họp, gồm 2 kỳ họp thường kỳ của HĐND và 1 kỳ họp chuyên đề. Theo đánh giá, các kỳ họp của HĐND TP tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng chọn trúng những vấn đề trọng tâm, tập trung đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô. Cũng trong năm 2012, Thường trực HĐND TP đã tổ chức 5 đợt giám sát chuyên đề. Bên cạnh đó, các Ban của HĐND TP đã chủ động triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên sâu theo chương trình, kế hoạch riêng. 

Hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cũng có nhiều thay đổi tích cực, tuy vậy, hoạt động các kỳ họp này vẫn còn một số tồn tại như chưa phối hợp với Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND TP. Thậm chí có quận, huyện còn ghép tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND TP với buổi khai mạc kỳ họp HĐND của địa phương, phiên chất vấn ở một số quận, huyện còn lúng túng trong tổ chức và điều hành, nhầm lẫn giữa chất vấn với thảo luận...

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng, 2013 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2016, trong khi bối cảnh kinh tế tiếp tục có những khó khăn. Do đó, đòi hỏi HĐND TP và HĐND các cấp quận, huyện, thị xã cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ, các sở, ban, ngành của thành phố để hoàn thành nhiệm vụ và các mục tiêu kế hoạch đề ra. Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, ngay trong quý I này, HĐND TP tập trung tiến hành lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Trung ương, Thường trực HĐND TP sẽ tập trung thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô (có hiệu lực thi hành từ 1-7-2013) để trình HĐND TP thông qua.

 Bên cạnh đó, năm 2013, TP Hà Nội xác định là “Năm kỷ cương hành chính”, do đó HĐND các cấp trên địa bàn thành phố cần tiếp tục đổi mới hơn nữa chương trình hoạt động, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND TP”, ngay từ 1-1-2013, các đại biểu HĐND TP thực hiện tiếp công dân ngay tại đơn vị bầu cử nhằm đưa các đại biểu xuống gần dân, sát dân hơn, lắng nghe được ý kiến thiết thực nhất của dân.