Tan mộng vô địch SEA Games cùng lứa Công Phượng?

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa đề xuất việc các quốc gia dự SEA Games trong tương lai sẽ dùng đội U21 thay vì U23 như hiện nay.

Thậm chí, ngay ở kỳ SEA Games lần thứ 29 tới, vào năm 2017 tại Malaysia, các đội bóng sẽ dùng ngay đội hình U21 chứ không phải U23.

"Hiện nay bóng đá Đông Nam Á đang thiếu sân chơi dành cho các cầu thủ U21. SEA Games có thể là giải đấu để lấp khoảng trống, giúp những đội bóng ở khu vực có thể chủ động trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo năm 2020”, Tổng thư ký AFF - Datuk Azzuddi Ahmad lý giải về đề xuất thay đổi này. 

Tan mộng vô địch SEA Games cùng lứa Công Phượng? ảnh 1

Lứa tài năng trẻ này sẽ quá tuổi dự SEA Games 29 ở Malaysia sau đây 2 năm?

Vòng loại Olympic Tokyo sẽ diễn ra vào năm 2019. Như vậy, SEA Games 29 sẽ đóng vai trò nâng bước cho các cầu thủ U21 để trở thành trụ cột của ĐT U23 thi đấu ở vòng loại Olympic 2 năm sau đó.

Tờ The Star của Malaysia khẳng định, AFF sẽ đề xuất với Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) việc môn bóng đá nam ở SEA Games 29-2017 sẽ dành cho cầu thủ U21 thay vì U23 như hiện tại.

Nếu điều này được thông qua, lứa cầu thủ U19 của năm 2014 như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường... sẽ không thể dự SEA Games 2017 do quá tuổi. Khi đó họ đều đã ở độ 22 và 23 tuổi.

Đây sẽ là tin không mấy vui với cá nhân "bầu" Đức, người từng tuyên bố lứa U23 dự SEA Games 27 hồi tháng 6 vừa qua sẽ quyết giành HCV sau 2 năm nữa, sau khi chỉ lấy được HCĐ trên đất Singapore.