Hậu trường vụ chuyển nhượng tiền vệ Tuấn Anh sang Nhật Bản

ANTĐ - Được cam kết suất đá chính là một trong những yếu tố quan trọng để Yokohama FC thuyết phục CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gật đầu mở đường cho tiền vệ Tuấn Anh sang J-League 2 (Nhật Bản) chơi bóng, thay vì chọn giải Mỹ, MLS.
Hậu trường vụ chuyển nhượng tiền vệ Tuấn Anh sang Nhật Bản ảnh 1

Yokohama FC là một trong những đội bóng Nhật Bản rất chú ý đến Công Phượng, Tuấn Anh và nhiều cầu thủ khác ở ĐT U19 Việt Nam trong năm 2014, khi đội bóng trẻ của chúng ta có nhiều lần đối đầu ấn tượng trước các đội bóng trẻ của Nhật Bản. Thậm chí, Yokohama FC còn để ý Tuấn Anh từ những ngày khoác áo U17 HAGL dự Sanix Cup 2013 tại Nhật Bản.

Theo tiết lộ từ HAGL, kể từ thời điểm đó đến nay, Yokohama FC đã 5 lần phát đi thông điệp muốn có Công Phượng và Tuấn Anh. Tuy nhiên, trong khi Công Phượng chuẩn bị sang Mito Hollyhock, thì Yokohama FC càng quyết tâm hơn để có Tuấn Anh, tiền vệ đang được coi là của hiếm của bóng đá Việt Nam. Không chỉ có ngoại hình hao hao giống cầu thủ Nhật Bản, Tuấn Anh còn có lối chơi mềm mại, uyển chuyển và hiện đại. Điều này khiến cho lãnh đạo đội Yokohama FC bị thuyết phục hoàn toàn.

Trong lần cuối cùng thuyết phục HAGL, Yokohama FC đã cam kết sẽ dành 1 suất đá chính cho tiền vệ này. Và điều đó đã khiến lãnh đạo HAGL tiếc nuối. Họ là những người từng rất muốn giữ lại ngôi sao của mình ít nhất 1 mùa giải nữa sau khi Công Phượng ra đi. Cùng thời điểm mà Yokohama FC đề nghị, cũng có một đội bóng ở giải Mỹ (MLS), nơi những Lampard, Drogba, Gerrard, Pirlo, Villa… đang thi đấu, đưa ra lời mời với Tuấn Anh, những lãnh đạo đội bóng phố Núi đã chọn Yokohama FC.

Dù MLS là giải đấu danh tiếng hơn, nhưng rõ ràng, J-League 2 ở thời điểm này vừa tầm với cầu thủ Việt Nam hơn. Chưa biết chừng, nếu quyết định sang Mỹ, Tuấn Anh có thể gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính và hoàn toàn có thể bị thui chột ở một nơi có văn hóa khác hoàn toàn. Ở Yokohama FC, anh được đảm bảo suất đá chính và đó là yếu tố quan trọng nhất với một cầu thủ đang cần phát triển các kỹ năng và hoàn thiện mình như Tuấn Anh.

Do là bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, nên chi phí chuyển nhượng và tiền lương cho Tuấn Anh sẽ không cao. Dù cả hai CLB không tiết lộ chi tiết, nhưng người ta cho rằng mức lương của Tuấn Anh không thể thấp hơn 3.000 USD/tháng như của Công Phượng, bên cạnh đó là mức phí chuyển nhượng 100.000 USD. Sau 1 năm thi đấu dưới dạng cho mượn, nếu gây ấn tượng tốt, Tuấn Anh hoàn toàn có thể được ký hợp đồng dài hạn.

Dù chưa đủ tiềm lực để lên J-League 1, nhưng Yokohama FC là một đội bóng hạng trung bình khá ở J-League 2, và điều đó cũng là đủ để Tuấn Anh có những trải nghiệm khác biệt, có lợi cho sự nghiệp của cá nhân anh. Nếu không có gì thay đổi, Tuấn Anh sẽ sang Nhật Bản để tham quan CLB Yokohama cũng như bàn thảo thêm về các vấn đề hợp đồng với đội bóng này vào trung tuần tháng 11 tới.