Tạm ngừng tạm nhập tái xuất nội tạng động vật

ANTĐ - Từ ngày 30-9 tới đây, sẽ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (kể cả trường hợp đã có giấy phép) và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc; phủ tạng, phụ phẩm gia cầm, là một trong những yêu cầu vừa được Bộ Công  Thương đưa ra. 

Theo Bộ Công Thương, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển nội tạng gia súc, gia cầm không đảm bảo VSATTP. Loại mặt hàng này do là hàng tạm nhập tái xuất nên không qua kiểm tra, kiểm nghiệm... Tuy nhiên, không ít trong số nguồn hàng này sau khi vận chuyển lên biên giới sẽ được xé lẻ, “đánh” ngược lại thị trường Việt Nam tiêu thụ.