Tắm biển ngày 8-3, 3 nam sinh mất tích

ANTĐ - Lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang nỗ lực tìm kiếm thi thể 3 nam sinh lớp 12 bị sóng biển cuốn trôi chiều ngày 8-3.
Khoảng 15h ngày 8-3, người dân sống gần bãi biển Thiện Chánh, thuộc xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) nghe tiếng kêu cứu "có người chết đuối". Rất nhiều ngư dân, tàu thuyền gần đó cùng lực lượng cứu hộ của Đồn Biên phòng 308, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn nhanh chóng được huy động để tìm kiếm. Tuy nhiên, sóng to gió lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn. Đến tối cùng ngày, vẫn chưa có nạn nhân nào được tìm thấy.

Theo những người cùng tham quan du lịch trên bãi biển thì lúc vụ tai nạn xảy ra, 3 học sinh nam và 1 học sinh nữ ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đang chơi ở bãi biển Thiện Chánh. Trong lúc 2 em nam tắm thì bị sóng lớn cuốn trôi. Học sinh nam còn lại nhảy xuống cứu cũng bị sóng cuốn mất. 2 trong số 3 nạn nhân là Lê Anh Kiệt (trú tại xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân) là học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trần Quang Diệu và Nguyễn Phú Cường (trú tại xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân) học sinh lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Học sinh mất tích còn lại chưa xác định được danh tính.