Sách nhạc về biển đảo Việt Nam

(ANTĐ) - 136 bài thơ và 7 ca khúc của hơn 100 tác giả viết về vùng trời tấc đất thiêng liêng của biển đảo Việt Nam sẽ cùng góp mặt trong cuốn sách thơ nhạc có tên gọi “Bài ca biển đảo”.

Đây đều là những vần thơ, nốt nhạc gửi trọn tình yêu quê hương đất nước của nhiều thế hệ chí sĩ yêu nước và danh nhân lớn của dân tộc như: Vua Trần Anh Tông, Vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ Tố Hữu... Cùng với đó là những sáng tác của các cây viết văn, viết thơ, viết nhạc chuyên nghiệp trong cả nước và cả những chiến sĩ đang ngày đêm vững tay súng canh gác vùng trời ngoài biển đảo. Tập sách được thể hiện bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh chân thực và xúc động khơi dậy tình cảm thiêng liêng và trách nhiệm của mỗi người con đất Việt với quê hương đất nước. Dự kiến, cuộc vận động sáng tác cũng với chủ đề “Bài ca biển đảo” sẽ được phát động trong thời gian tới, trong đó tập trung vào những sáng tác viết về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với nhiều thể loại như: bút ký, thơ, ca khúc...