Rooney sẵn sàng tiêm thuốc giảm đau để được thi đấu

ANTĐ - Rooney đã dính chấn thương sau trận tứ kết lượt đi Champions League. HLV Moyes cho biết tiền đạo này sẽ nén đau để ra sân ở trận đấu quan trọng trên đất Đức.

HLV của Manchester United - David Moyes cho biết tiền đạo Wayne Rooney chắc chắn sẽ ra sân trong cuộc đối đầu với Bayern Munich. Anh chấp nhận tiêm thuốc giảm đau nếu thấy cần thiết.

Cầu thủ 28 tuổi này đã vắng mặt trong chiến thắng 4-0 trước Newcastle hồi cuối tuần qua vì chấn thương ngón chân. Dù đã trở lại tập luyện vào hôm thứ Ba vừa qua nhưng Rooney vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Rooney trong buổi tập chuẩn bị cho trận lượt về với Bayern.

"Cậu ấy ấy chắc chắn sẽ thi đấu. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi điều có thể để có cậu ấy trên sân. Wayne sẽ vẫn vui vẻ tiêm thuốc giảm đau để ra sân. Điều đó cho thấy sự quyết tâm của cậu ấy với trận đấu này".

"Chúng tôi sẽ không phạm sai lầm với chấn thương của cậu ấy. Chúng tôi đã nhận được lời khuyên từ bác sĩ. Mọi người đều biết cá tính của Wayne và cậu ấy quyết được ra sân. Khi đã như vậy thì chỉ có điên mới đi ngăn cậu ấy thi đấu".

Trong trận đấu lượt đi tại Old Trafford, Man Utd đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Nemanja Vidic. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 10 phút sau, Bastian Schweinsteiger đã ghi bàn gỡ hòa cho Bayern. Trong những phút cuối trận, Rooney đã khiến cho tiền vệ người Đức bị truất quyền thi đấu.