Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017-2022

ANTD.VN - Chiều 11-10, phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI đã diễn ra. Tại đây, 19 đồng chí đã được bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an nhiệm kỳ

2017-2022

Tham dự  Đại hội có Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Phong– Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Tổng Cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị thuộc Bộ Công an và 350 đại biểu chính thức Đại hội.

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an nhiệm kỳ 2017-2022 ảnh 2

Thượng tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân trong các năm qua. Đồng chí cũng mong muốn: “Đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới”.

Thượng tướng Tô Lâm, đồng chí Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an khóa mới

Đồng thời, Thượng tướng Tô Lâm cũng nhấn mạnh một số vấn đề Đại hội cần xem xét thảo luận “Cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên Công an nhân dân trong thời kỳ mới; Coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Công an nhân dân; Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên Công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…”.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng- Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội tham luận về Tuổi trẻ Công an Thủ đô với phong trào "Thắp lửa tình nguyện vì nhân dân phục vụ" tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá cao những thành tích nổi bật của thanh niên Công an nhân dân trong nhiệm kỳ qua. “Đoàn viên thanh niên Công an các cấp đã đảm nhận  nhiều công trình, phần việc thanh niên; không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Thượng tướng Tô Lâm tham quan Triển lãm "Sáng tạo trẻ"

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Đồng Đức Vũ được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an, 2 đồng chí Bạch Quốc Tuyên và Trần Trọng Nguyên được bầu là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Cũng trong phiên làm việc, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho các đồng chí cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc, Khen thưởng các sản phẩm sáng tạo, công trình phần việc thanh niên và thông qua Nghị quyết đại hội.