Quyết liệt đảm bảo “Đường thông hè thoáng”

ANTĐ - Thời gian gần đây, cụm từ “tái cơ cấu” xuất hiện với tần suất khá cao. Trước đây, đổi mới đã là cả một chặng đường cực kỳ gian nan, khó khăn. Sau đó là quá trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng không kém phần chật vật và nay, tái cấu trúc nền kinh tế xem ra còn khó khăn, thách thức gấp bội. Tại cuộc hội thảo tái cấu trúc kinh tế vừa diễn ra, các ý kiến đều cho rằng điểm thuận lợi dễ nhận thấy nhất hiện nay của công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế là sự nhất trí cao của các cấp, các ngành. Song, quá trình tái cấu trúc vẫn còn luẩn quẩn về các quan điểm.

Để đảm bảo TTATGT địa bàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2011, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội chỉ đạo công an các phường chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn mở đợt tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành Luật Giao thông và tham gia giải quyết TTĐT, VSMT, đảm bảo “Đường thông, hè thoáng”, VSMT “Xanh, sạch, đẹp”. Bên cạnh đó, CAQ Hoàn Kiếm chỉ đạo công an các phường tổ chức điều tra cơ bản, xác định các điểm kinh doanh ăn uống vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; các tuyến phố có nhiều hàng bán quá giờ qui định; các điểm trông giữ ô tô, xe máy bất hợp lý gây cản trở giao thông hoặc nhiều lần vi phạm các qui định của UBND thành phố; lập danh sách số đối tượng thường xuyên đeo bám khách du lịch để tập trung kiểm tra, xử lý. Căn cứ vào thực trạng và tính chất vi phạm trên từng tuyến phố, CAQ Hoàn Kiếm giao cho Đội CSGT-TT-PƯN xây dựng phương án, huy động lực lượng của công an 18 phường, lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản chuyên trách giữ gìn TTĐT của CAQ, các phường và Đội ANTT hồ Gươm, lực lượng làm trật tự công của các doanh nghiệp “khoán quản” trên địa bàn đồng loạt tiến hành giải quyết triệt để các vi phạm từ 19-12-2011 đến 28-2-2012.

Trong ngày đầu thực hiện, các lực lượng phối hợp đã xử lý 139 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính gần 37 triệu đồng; trong đó có 117 trường hợp vi phạm TTGT, 17 trường hợp vi phạm TTCC, tạm giữ 13 bộ giấy tờ các loại cùng nhiều phương tiện bàn, ghế, biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thượng tá Trần Văn Thời - Phó Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, cùng với việc tổ chức lực lượng tạo sức mạnh tổng hợp để tạo chuyển biến rõ nét về TTGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn, CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì công tác phối hợp với Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát hành chính sau 23h hàng ngày, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Giao thông phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.