Phố Hàng Bạc rực rỡ Hội nghề Kim Hoàn 2013

ANTĐ - Tối 26-3, Lễ hội Hội nghề Kim hoàn 2013 đã được khai mạc tại đền Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc, cùng với việc đền Kim Ngân đón nhận bằng Di tích quốc gia.
Để đón nhận sự kiện này, con phố Hàng Bạc quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội bỗng trở nên sống động cùng những trang trí đèn ấn tượng đặc biệt về nghề Kim hoàn với những chiếc đèn lồng lớn màu vàng, màu bạc – những màu đặc trưng của sản phẩm truyền thống hoàn kim, những cây nêu cổ truyền…
Đền Kim Ngân – nơi sẽ đón nhận bảng xếp hạng di tích quốc gia, nơi diễn ra khai mạc – là một trong những đình nghề còn giữ khá nguyên vẹn cấu trúc xưa và có quy mô khá lớn so với các công trình khác thuộc khu phố cổ. Đây được coi là nơi lưu giữ giá trị kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, tồn tại phát triển của một làng nghề của Hà Nội.
Lễ hội kéo dài đến hết ngày 31.3.2013, với nhiều hoạt động như trình diễn chế tác của các nghệ nhân, rước kiệu và bằng di tích lịch sử văn hóa…

Phố Hàng Bạc rực rỡ cho hội nghề Kim Hoàn 2013

Phố Hàng Bạc rực rỡ Hội nghề Kim Hoàn 2013 ảnh 2

Những đèn lồng màu vàng - màu truyền thống của nghề kim hoàn

Phố Hàng Bạc rực rỡ Hội nghề Kim Hoàn 2013 ảnh 3
Đình Kim Ngân chuẩn bị cho lễ đón nhận bằng Di tích lịch sử quốc gia

Phố Hàng Bạc rực rỡ Hội nghề Kim Hoàn 2013 ảnh 4
Phố Hàng Bạc rực rỡ Hội nghề Kim Hoàn 2013 ảnh 5

Phố Hàng Bạc rực rỡ Hội nghề Kim Hoàn 2013 ảnh 6
Một số hình ảnh tại đình Kim Ngân

Phố Hàng Bạc rực rỡ Hội nghề Kim Hoàn 2013 ảnh 7
Sự xuất hiện của các nghệ nhân trống Hà Nam tại buổi lễ khai mạc.