Phải nâng cao hiệu quả đường Hồ Chí Minh

ANTĐ - Chiều 4-11, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. 

Đồng ý về chủ trương, song nhiều ĐBQH nhấn mạnh, phải có giải pháp nâng cao hiệu quả của con đường huyết mạch được đầu tư rất tốn kém này. ĐB Nguyễn Thị Nguyệt Hường nói: “Quốc lộ 1A xuống cấp nặng nề trong khi vẫn dày đặc phương tiện, thường xuyên ùn tắc. Phải có giải pháp phân luồng để khai thác tối đa đường Hồ Chí Minh”. ĐB Bùi Thị An cho rằng, phải làm thêm các đường nhánh cũng như xây dựng thêm các cây xăng, trạm dịch vụ trên toàn tuyến để phục vụ người tham gia giao thông.