Ông Lương Cao Chí được bầu làm Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đồng chí Lương Cao Chí, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc VNPT Hà Nội tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025 

Sáng nay, 21-7, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ VNPT Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đến dự.

Theo báo cáo chính trị của Đảng bộ VNPT Hà Nội trình bày tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy VNPT Hà Nội đã đổi mới phương thức lãnh đạo; định lượng cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình triển khai thực hiện; làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu...

Nhờ đó, về thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, VNPT Hà Nội đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động tăng 11% đến 15%/năm. Đặc biệt, tỷ lệ phủ sóng di động 2G, 3G, 4G VinaPhone tại Hà Nội đạt hơn 97% (chỉ tiêu 95%)…

Ở nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VNPT Hà Nội đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực của Thủ đô về cung cấp các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, hạ tầng số, dịch vụ số, góp phần xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; phát triển hạ tầng mạng viễn thông - công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ...

Đồng chí Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy VNPT Hà Nội cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo của đảng viên, đi đầu gương mẫu trong mọi hoạt động; từ đó lan tỏa đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đồng chí Đào Đức Toàn lưu ý, Đảng ủy VNPT Hà Nội thường xuyên đổi mới phương pháp và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; có năng lực kinh doanh nhạy bén, tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, dịch vụ tích hợp..., đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

VNPT Hà Nội cũng cần thúc đẩy quá trình cổ phần hóa theo định hướng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT. Đồng thời, tập trung sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động. 

Trong buổi sáng, đại hội đã hoàn thành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT Hà Nội. Kết quả, 21 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lương Cao Chí được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.