Nỗ lực lập nhiều chiến công xuất sắc phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản

ANTD.VN - Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản (đội 8) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc khám phá một số vụ án cướp giật và bắt giữ nhiều đối tượng gây án manh động...

Trong thời gian vừa qua, thực hiện các kế hoạch phòng chống tội phạm, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã khám phá nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường và bắt giữ các đối tượng mang theo dao nhọn, ớt bột... nếu bị nạn nhân phản kháng sẽ đe dọa để tẩu thoát.

Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật  tài sản vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Công an

 Để kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho tập thể đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản; Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen cho 9 cá nhân của đội gồm: Trung tá Trần Mai Hiển, Đội phó; Thượng úy Hồ Trung Thành; Thượng úy Lê Hà Thanh; Trung úy Lê Tiến Dũng; Thiếu úy Phí Đức Tâm; Thượng úy Nguyễn Quốc Bảo; Trung úy Lê Văn Dũng; Thượng úy Lê Phú Thanh và Thượng úy Lê Hà Thanh.