TP.HCM:

Nhóm "sát thủ" truy cùng, giết tận 1 thanh niên trong đêm

ANTĐ - Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy H đi một mình, Sơn cùng 2 người khác truy đuổi nạn nhân đến tận 1 phòng trọ rồi ra tay giết hại.

Ngày 9/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thế Sơn (SN 1988, ngụ phường 6, quận Gò Vấp) từ công an quận Gò Vấp, để làm rõ về hành vi “giết người”. Trước đó, Sơn đã đến cơ quan CSĐT đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, Đ.K.H (tự “Nhóc ác”, SN 1994, ngụ quận Gò Vấp) đã có mâu thuẫn với Sơn và em họ của Sơn là Nguyễn Huỳnh Khương Duy (SN 1996, ngụ quận 10) từ trước. Vào khoảng 21h đêm 4/8, Sơn, Duy, cùng người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) ngồi chơi gần nhà, thì thấy H đi ngang qua, vốn có hiềm khích nên nhóm của Sơn đuổi theo. 

Thấy H trốn vào 1 phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, nên cả 3 lao vào đây tìm kiếm. 

Sơn và Tuấn vào dãy trọ tìm H, còn Duy đứng bên ngoài coi xe. Tuấn đến gọi cửa phòng thì gặp bạn của H là Trần Xuân Hiệu (SN 1991, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Tuấn nhờ Hiệu gọi H ra nói chuyện, khi H thủ con dao lò dò bước ra thì giáp mặt Sơn. Lúc này, Tuấn cầm roi điện hăm dọa buộc Hiệu phải ra khỏi phòng. Sau đó, Sơn và Tuấn lao vào đánh H té ngã xuống đất. Tuấn tiếp tục dùng roi điện chích vào chân khiến H giẫy giụa làm rơi con dao ra.

Sơn nhanh tay chụp lấy con dao đâm nhiều nhát vào người đối thủ. 

Thấy H nằm gục trên vũng máu, cả bọn vứt con dao trước phòng trọ, rồi lên xe tẩu thoát. H được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. 

Tiếp nhận vụ việc, Công an quận Gò Vấp nhanh chóng tiến hành điều tra. Đến ngày 6/8, Sơn đã ra đầu thú. Hiện cơ quan CSĐT vẫn đang mở rộng điều tra vụ án, cũng như truy bắt các đối tượng có liên quan.