“Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa – Monsoon 2015“:

Náo nức trước "bữa tiệc" âm nhạc đẳng cấp

ANTĐ - Thông qua hệ thống phát hành vé trực tuyến, đã có một lượng không nhỏ những người yêu nhạc đến từ các quốc gia lân cận đặt chỗ đến Hà Nội để tham dự “Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon 2015” (MMF) sẽ khai màn tối nay 8-10  tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Náo nức trước "bữa tiệc" âm nhạc đẳng cấp ảnh 1Tứ tấu đàn dây BOND nổi tiếng sẽ có màn trình diễn vào 22h ngày 11-10 tại MMF

Người nước ngoài “săn” vé đến Việt Nam

Đó là tin vui được đại diện Ban tổ chức MMF hồ hởi thông báo trước giờ sự kiện âm nhạc ý nghĩa này khai màn vào 19h hôm nay 8-10 tại Hoàng thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội). Theo đó, thông qua hệ thống phát hành vé “online”, MMF đã thống kê được  một  lượng lớn khán giả là người nước ngoài, những khán giả yêu nhạc đến từ các quốc gia lân cận và họ chủ yếu là người hâm mộ “ruột” của các nghệ sĩ và ban nhạc nổi tiếng thế giới như: Joss Stone, Samaris, nhóm tứ tấu đàn dây BOND… Đây có thể nói là điều chưa từng có đối với một sự kiện âm nhạc do Việt Nam đứng ra tổ chức. 

Nhà sản xuất âm nhạc Chu Minh Vũ - người gắn bó với MMF ngay từ lần tổ chức đầu tiên chia sẻ, lâu nay việc khán giả Việt Nam, nhất là giới trẻ sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé để xem chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi quốc tế diễn ra tại các nước trong khu vực như: Thái Lan, Singapore… vẫn được xem là chuyện bình thường. Vì thế với việc MMF diễn ra tại Hà Nội, những người tổ chức mong muốn có thể làm được điều ngược lại, tức là thu hút khán giả ở nước ngoài mua vé sang Việt Nam để thưởng thức âm nhạc. Và mục tiêu đó của MMF đang dần thành hiện thực. 

Từ ngạc nhiên đến háo hức

Có mặt tại Hà Nội một ngày trước khi MMF diễn ra, các thành viên của nhóm nhạc Rock nổi tiếng đến từ Đan Mạch - Whomade Who cho biết, trước khi nhận được lời mời đến Hà Nội biểu diễn trong MMF, họ không biết gì nhiều về văn hóa cũng như âm nhạc Việt Nam. Thậm chí khi chia sẻ với bạn bè về kế hoạch mới mẻ này, nhiều người còn ngạc nhiên thốt lên: “Có sự kiện âm nhạc như vậy ở Việt Nam sao, thật thú vị!”. Cũng bởi vậy mà các chàng trai của Whomade Who đến với MMF với tâm trạng vô cùng háo hức, sẵn sàng hòa mình và tận hưởng không gian âm nhạc lẫn con người Việt Nam. 

Nhạc sĩ Quốc Trung - Tổng đạo diễn MMF cho hay, dù khối lượng công việc chuẩn bị cho sự kiện này rất “khủng khiếp” nhưng mọi việc đã hoàn tất trước giờ G. Trước đó, Ban tổ chức đã phải nỗ lực đáp ứng rất nhiều yêu cầu về kỹ thuật, hậu cần tỉ mỉ và chi tiết từ phía các nghệ sĩ và ban nhạc quốc tế. Đặc biệt, mỗi nghệ sĩ và ban nhạc sẽ trình diễn một  liveshow riêng với thời lượng chỉ từ 45 đến 90 phút nên khối lượng các thiết bị và yêu cầu chi tiết cũng hoàn toàn khác nhau. 

Sự kiện âm nhạc nhiều ý nghĩa

Cũng theo nhạc sĩ Quốc Trung, tại MMF năm nay, Ban tổ chức sẽ lần đầu tiên giới thiệu dự án bảo trợ nghệ thuật thường niên với tên gọi thú vị “Con vịt may mắn”. Ý tưởng này xuất phát từ câu chuyện cổ Andersen về chú vịt hóa thiên nga. Đây là dự án nghệ thuật dành cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam có tài năng và khát vọng mà mỗi năm, MMF sẽ lựa chọn  một nghệ sĩ hoặc ban nhạc trẻ tiềm năng để bảo trợ.

Trong MMF 2015 sắp tới, dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius Philharmonic gồm các nhạc công trẻ và tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chính là những “chú vịt” đầu tiên được dự án  lựa chọn bảo trợ thông qua việc hỗ trợ về ý tưởng âm nhạc cũng như kinh phí để thực hiện sản phẩm âm nhạc riêng ngay sau khi MMF khép lại.

Theo tiết lộ của Ban tổ chức trước giờ diễn ra chương trình, toàn bộ khu vực sân khấu nơi diễn ra MMF lần này được đẩy xa hơn so với di sản Hoàng thành với ý thức bảo vệ tuyệt đối di sản này. Tất cả các hoạt động trong MMF sẽ diễn ra trên phần sân cỏ trong Hoàng thành - nơi được dành cho việc tổ chức các hoạt động cộng đồng với sức chứa ước tính lên tới 10.000 khán giả. Không chỉ vậy, Ban tổ chức cũng kêu gọi các nghệ sĩ cùng các tình nguyện viên và khán giả tiếp tục cùng nhau tự thu dọn rác trong suốt 4 ngày diễn ra lễ hội âm nhạc này để mọi người cùng có không gian thưởng thức âm nhạc trong lành và trọn vẹn nhất. 

“Cơn sốt” với người yêu nhạc

Trong suốt 4 ngày (từ ngày 8 đến 11-10), đại diện Ban tổ chức cho biết MMF sẽ mở cửa đón khán giả từ 17h đến 24h qua hai cửa: cửa thường và cửa ưu tiên (dành cho người có vé ưu tiên, người khuyết tật cần sự trợ giúp đặc biệt và cư dân của Vinhomes). Cùng với sự xuất hiện dày đặc của dàn “sao” trong và ngoài nước, người yêu nhạc cũng sẽ được thưởng thức những màn trình diễn về ánh sáng và nghệ thuật thị giác đặc sắc trên phông nền sân khấu là bức tranh sống động về Hoàng thành Thăng Long được thắp sáng. 

“Bữa tiệc” âm nhạc đẳng cấp này đang thực sự gây ra “cơn sốt” đối với người yêu nhạc. Và đến với MMF, như hé lộ của nhạc sĩ Quốc Trung thì khán giả có nhiều cách để thưởng thức, không chỉ có nhún nhảy sôi động mà sẽ có cả những không gian âm nhạc sâu lắng rất riêng.