Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa

ANTĐ - Lần đầu diễn ra tại Hà Nội, sân khấu được đặt ở Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa  sẽ diễn ra từ 16h đến 23h ngày 2-10. 

Ngũ cung, ban nhạc rock Việt Nam góp mặt trong Gió Mùa

Lý giải cho tên gọi Gió Mùa, nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng, gió mùa là nét rất riêng của khí hậu phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội ở khoảng thời gian cuối thu đầu đông. Dự kiến, Lễ hội âm nhạc đặc biệt này thu hút khoảng 10 nghìn khán giả trẻ tuổi và sẽ được tổ chức thường niên. Ngoài việc đem đến một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, lễ hội còn là dịp mang lại nguồn cảm hứng âm nhạc và văn hóa lễ hội âm nhạc, góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp và cởi mở hơn tại Việt Nam.  Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn âm nhạc đường phố, phát tờ rơi tuyên truyền thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống… tại các địa điểm dự kiến như Vườn hoa Lý Thái Tổ, Khu chợ đêm Đồng Xuân, Hàng Bạc, Tạ Hiện, Hàng Buồm, công viên Thống Nhất…