Mỹ - Trung Quốc chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán thương mại quan trọng

ANTD.VN - Đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được tổ chức vào thứ năm và thứ sáu tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không có kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước ngày 1-3-2019, thời hạn chót trước khi tăng thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc

Trong tuyên bố mới đây, Nhà Trắng cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc tham gia đàm phán.

Trước cuộc đàm phán này sẽ là đàm phán cấp phó diễn ra vào ngày 11-2. Phái đoàn Mỹ do phó Đại diện Thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish dẫn đầu.

Dự kiến các quan chức Mỹ sẽ gây áp lực với Trung Quốc để thay đổi về bản chất những thông lệ thương mại của Trung Quốc. Hai bên vẫn còn có khác biệt lớn về những cáo buộc Trung Quốc vi phạm quyền sử hữu trí tuệ và việc buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc.

Mỹ muốn tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận trước ngày 1-3.