Maradona kém minh mẫn vì rượu và ma túy

ANTĐ - Maradona thời gian gần đây đã bắt đầu có những biểu hiện kém minh mẫn, thậm chí, theo mô tả của nhiều người, là ngớ ngẩn. 

Thông tin này xuất hiện khi nhiều người chứng kiến ông nói lắp trước các phóng viên ở bên ngoài nhà hàng El Corralon tại Buenos Aires. Không chỉ vậy, Maradona còn nói rất chậm, lặp lại liên tục khi cố gắng diễn đạt những gì muốn nói với phóng viên. Và sau đó, không mấy ai hiểu Maradona vừa nói gì. Tình trạng này của “Cậu bé vàng” không khỏi làm người hâm mộ lo lắng. Maradona từng bị treo giò 15 tháng vào năm 1991 sau khi có dương tính với ma túy.

Người ta cho rằng Maradona bắt đầu sử dụng ma túy hồi còn thi đấu cho Barcelona vào năm 1983. Tháng 4-2004, ông bị lên cơn đau tim do dùng ma túy quá liều. Một năm sau, ông điều trị bệnh dạ dày ở Cartagena, Colombia. Đến tháng 3-2007, cựu ngôi sao của Napoli phải nhập viện ở Argentina để điều trị bệnh viêm gan và những hậu quả do uống quá nhiều rượu.