Lắp đặt hệ thống quản lý giao thông tiên tiến tại New Delhi

ANTD.VN - Chi nhánh của công ty xe hơi Suzuki của Nhật Bản tại Ấn Độ sẽ hỗ trợ tài chính để áp dụng hệ thống an toàn giao thông ở New Delhi nhằm giúp giảm các vụ tai nạn giao thông do xe hơi gây ra.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra do lái ẩu, trong đó có việc lái xe quá nhanh

Mới đây, Công ty Maruti Suzuki và cảnh sát New Delhi đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận, theo đó công ty này sẽ trợ giúp 150 triệu rupee (khoảng 2,4 triệu USD) để áp dụng hệ thống quản lý an toàn giao thông.

Hệ thống tiên tiến này sẽ được lắp đặt tại các điểm giao nhau chính trên đoạn đường dài 14km ở trung tâm thủ đô.

Khi camera ghi được hình ảnh phương tiện vi phạm luật giao thông, biển số xe và các thông tin khác sẽ tự động được chuyển tới trung tâm xử lý của cảnh sát.

Dự kiến hệ thống này sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng 1 năm tới.

Mỗi năm, tại Ấn Độ có khoảng 150.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông. Đây là con số cao nhất trên thế giới.