Lãnh đạo CATP Hà Nội chúc tết các đơn vị

ANTĐ - Ngày 18-1, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà và kiểm tra công tác bảo vệ tết tại một số đơn vị trực thuộc CATP.
Tại Ban Quản lý dự án xây dựng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng chúc cán bộ chiến sỹ trong đơn vị và gia đình sang năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Phó Giám đốc CATP, bước sang năm 2014, Công an Hà Nội sẽ tiến hành xây dựng, cải tạo hàng loạt trụ sở công an phường. Do đó, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án xây dựng trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đề nghị Ban Quản lý dự án tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng các trụ sở làm việc của cơ quan công an phù hợp theo 9 công năng đã đề ra.

Lãnh đạo CATP Hà Nội chúc tết các đơn vị ảnh 1
Đại tá Đoàn Ngọc Hùng trao tặng quà tết cho Ban Quản lý dự án xây dựng


Cũng trong ngày 18-1, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã đến thăm, chúc tết Bệnh viện CATP và cán bộ chiến sỹ CAH Phú Xuyên. Trực tiếp thăm hỏi từng bác sỹ, y tá công tác tại Bệnh viện CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã nêu một số nhiệm vụ trong tâm sẽ được CATP triển khai trong thời gian, đồng thời khẳng định, Bệnh viện CATP đã làm tốt công tác khám, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ và tuyển chọn chiến sỹ. Cùng với việc biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Bệnh viện CATP đã đạt được, đồng chí Phó Giám đốc CATP đã tặng quà và chúc mừng năm mới toàn thể cán bộ chiến sỹ làm việc tại đơn vị.
Lãnh đạo CATP Hà Nội chúc tết các đơn vị ảnh 2

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng chúc mừng năm mới Ban Quản lý dự án...

Lãnh đạo CATP Hà Nội chúc tết các đơn vị ảnh 3

và tặng quà tết CAH Phú Xuyên


Tại CAH Phú Xuyên, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã chúc mừng năm mới và kiểm tra công tác bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2013. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã mong muốn CAH Phú Xuyên tiếp tục phát huy những thành tích nổi bật, tăng cường phòng chống pháo nổ, kiềm chế phạm pháp hình sự, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân đón tết.