Lái xe uống rượu bia sẽ bị phạt rất nặng

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, nhiều mức phạt hành chính được tăng lên. 

Tại các thành phố trực thuộc Trung ương, các mức phạt còn cao hơn nữa. Đáng chú ý, hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định sẽ bị phạt rất nặng, mức cao nhất lên tới 15 triệu đồng. Các hành vi nguy hiểm khác như buông cả 2 tay khi điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, điều khiển xe lạng lách... cũng bị phạt nặng. Ngoài ra, hành vi tụ tập cổ vũ, kích động hành vi đua xe đạp, xe máy trái phép cũng bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Các hành vi chống người thi hành công vụ cũng được áp dụng mức xử phạt hành chính với số tiền rất lớn, có thể lên tới 40 triệu đồng. Người đi bộ vi phạm một số quy định an toàn giao thông đường bộ có thể bị phạt từ 60.000 - 80.000 đồng. Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ 10-11-2012.