Khủng bố bằng vòng hoa tang

ANTĐ - Liên tục sử dụng số máy lạ gọi điện đe dọa sẽ giết hại cả gia đình anh Tường, đối tượng còn cho người mang cả vòng hoa tang đến đặt trước cửa nhà nạn nhân, gây hoang mang, khiếp sợ cho cả gia đình.
CAH Mê Linh (Hà Nội) vừa nhận được báo cáo của CA xã Tráng Việt về việc gia đình anh Nguyễn Duy Tường (SN 1966, ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) liên tiếp nhận lời đe dọa giết hại gây hoang mang, lo sợ cho gia đình nạn nhân.
Sự việc bắt đầu từ ngày 5-8, anh Nguyễn Duy Tường phát hiện trước cửa nhà mình 2 vòng hoa tang có băng đen với nội dung: “Kính viếng hương hồn ông Nguyễn Duy Tường, thọ 47 tuổi”. Tiếp đó, trong những ngày 15, 17 và ngày 18-8, anh Tường liên tục nhận được điện thoại từ một số máy lạ gọi đến đe doạ giết cả gia đình, khiến những người thân trong gia đình khiếp sợ.
Vụ việc đang được CAH Mê Linh xác minh làm rõ.