Hết cách ly y tế, HLV Park Hang-seo "vi hành" V-League từ ngày 8-3

ANTD.VN - Ngày 8-3, HLV Park Hang-seo sẽ tới sân Thống Nhất dự khán trận Sài Gòn - SLNA, bắt đầu quá trình tuyển quân cho đội tuyển quốc gia tham dự các trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022.

Sau kỳ nghỉ tết cổ truyền, HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam từ ngày 23-2. Tuy nhiên, do vừa di chuyển từ Hàn Quốc - quốc gia bùng phát dịch Covid-19, nên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã chủ động tự cách ly y tế tại nhà riêng 14 ngày theo quy định.

Ngày 8-3, khi kết thúc cách ly, HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại sân Thống Nhất để dự khán trận Sài Gòn - SLNA thuộc khuôn khổ vòng 1 V-League 2020, bắt đầu quá trình tuyển quân cho đội tuyển quốc gia.

Kết thúc cách ly y tế, HLV Park cùng trợ lý sẽ tới các sân V-League dự khán, tuyển quân cho đội tuyển

Cùng trở lại từ Hàn Quốc, trợ lý Kim Han-yoon sẽ kết thúc cách ly y tế vào ngày 8-3 và trở lại với công việc từ ngày 9-3.

Riêng trợ lý Lee Young-jin và chuyên gia thể lực Park Sung-gyun hoàn thành thời hạn tự cách ly 14 ngày vào hôm nay (5-3). Cả hai đều được cơ quan y tế xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh và có thể trở lại với công việc một cách bình thường.

Theo phân công của HLV trưởng Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin sẽ dự khán trận Quảng Nam - TP.HCM trong khi chuyên gia thể lực Park Sung-gyun sẽ đến sân Pleiku theo dõi trận HAGL tiếp Than Quảng Ninh.

Dự kiến ngày 21-3, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại phía Nam nhằm chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3. Đội sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26-3 trên sân Bình Dương.

Trong bối cảnh lo ngại bùng phát dịch Covid-19, dự kiến cuối tuần này AFC sẽ có cuộc họp với FIFA để thảo luận và đưa ra quyết định về lịch thi đấu trong tháng 3 và 6 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có 3 trận đấu liên quan đội tuyển Việt Nam, lần lượt gặp Malaysia, Indonesia (4-6) và UAE (9-6).