Đến tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Chí Hoàng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Thượng tá Hồ Lê Quân - Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Thế Nhật, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; đại diện Thành đoàn Hà Nội cùng các đồng chí trong Hội Cựu chiến binh phường Đống Đa.
Trang bị pháp luật và kỹ năng nhận diện ma túy thế hệ mới cho lực lượng nòng cốt
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Phong nhấn mạnh công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và lâu dài, kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe, kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều loại ma túy mới với thủ đoạn tinh vi, việc kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao trình độ pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho lực lượng cơ sở.
Với phương châm "hướng về cơ sở", lãnh đạo Thành phố xác định các tình nguyện viên chính là đội ngũ xung kích, là “cánh tay nối dài” giúp chuyển tải quy định pháp luật thành hành động thực tế, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người nghiện và gia đình họ.
Để lực lượng tình nguyện viên hoạt động hiệu quả, công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn đóng vai trò quyết định. Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Chí Hoàng đã truyền đạt các nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và Nghị định số 163/2026/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức quần chúng. Tiếp đó, Thượng tá Nguyễn Thế Nhật đã cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội, giúp các tình nguyện viên nâng cao kỹ năng nhận diện chất ma túy mới để chủ động tuyên truyền, phòng ngừa ngay tại khu dân cư.
Đổi mới phương thức đồng hành, xóa bỏ rào cản kỳ thị từ các tham luận thực tiễn
Tại phần thảo luận, vai trò của lực lượng tình nguyện viên tiếp tục được làm rõ qua các góc nhìn thực tiễn. Đại diện Hội Cựu chiến binh phường Đống Đa chia sẻ mô hình chuyển từ “quản lý” sang “đồng hành, giúp đỡ”, cử các hội viên có uy tín trực tiếp hỗ trợ 22 người sau cai nghiện có việc làm ổn định, tiêu biểu như trường hợp anh Nguyễn Mạnh Thắng tiến bộ vượt bậc và trở thành Tổ trưởng Tổ An ninh công nhân. Mô hình này khẳng định việc gần gũi, hỗ trợ sinh kế là chìa khóa để người sau cai tránh xa tái nghiện.
Đồng quan điểm, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đề xuất tăng cường đào tạo kỹ năng tư vấn, tiếp cận cho cán bộ Hội và tình nguyện viên, đẩy mạnh truyền thông giảm kỳ thị, tạo mạng lưới hỗ trợ liên tục từ trước, trong và sau cai cho người nghiện cùng gia đình họ.
Trong khi đó, tham luận từ Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh việc ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, tổ chức các sân chơi văn hóa - thể thao lành mạnh và trang bị kỹ năng từ chối ma túy cho thanh thiếu niên.
Buổi tập huấn là bước đi quan trọng nhằm củng cố chất lượng hoạt động của cán bộ tham mưu và đội ngũ tình nguyện viên xã hội tại cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.