Giết người vì bị nhóm đối tượng cầm đao truy sát hội đồng

ANTĐ - Bị nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát gây thương tích, Hải chống trả và dùng dao đâm 2 người thương vong.

Ngày 8-1,TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Hải (SN 1975, ngụ quận 2, TP.HCM) 3 năm 6 tháng tù về tội “giết người” trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Dù bị thương tích đến 96% phải sống kiếp đời thực vật nhưng Võ Minh Vương (SN 1996, ngụ quận 2, TP.HCM) vẫn bị xử phạt 12 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị cáo Phạm Vũ Hải 

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 28-7-2014 tại bãi xe ô tô ở khu vực khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Hải ngồi chơi bài ăn tiền với nhóm bạn. Trong lúc chơi, Hải và một người khác xảy ra tranh cãi, Hải cầm bộ bài ném người này làm một số lá bài văng trúng người của Nguyễn Trần Hoàng Mẫn và Nguyễn Nhất Hưng đang uống rượu với Võ Minh Vương gần đó.

Vương đứng lên đập ly rượu xuống đất và hỏi “tụi bây muốn gì?”. Nhóm của Hải không nói gì, đi về bãi xe. Lúc này, Hưng lấy 1 cây đao tự chế, Vương cầm tuýp sắt dài đuổi theo Hải. Khi đuổi kịp, Vương dùng tuýp sắt đánh vào đầu Hải. Mẫn chạy theo để ngăn cản Hưng và Vương, nhưng Phạm Huy Kháng (anh ruột của Hải) tưởng Mẫn cũng tham gia đánh em mình nên dùng khúc gỗ đánh Mẫn.

Hưng, Vương cầm hung khí quay lại đuổi đánh Kháng. Trong lúc bỏ chạy, Kháng bị vấp ngã và bị Hưng, Vương đánh, chém nhiều nhát  bị thương. Sau đó Hưng, Vương chạy vào bãi xe Sơn Trang gần đó tiếp tục truy lùng Hải. Thấy vậy Hải và Kháng chạy vào thùng xe conainer trong bãi xe, đóng chốt cửa lại.

Khoảng vài phút sau, Hải và Kháng mở cửa ra thì bị Hưng và Vương cầm đao xông đến, chém vào chân Kháng. Hải dùng xẻng đánh lại Hưng, Vương, một lúc sau thì bị té ngã. Lúc này Hải nhặt được 1 con dao ở dưới đất đâm loạn xạ vào Hưng, Vương rồi bỏ chạy. Thấy Hưng vẫn đuổi theo phía sau, Hải đứng lại cầm dao đâm Hưng thêm nhiều nhát làm Hưng gục tại chỗ và tử vong.

Giám định pháp y kết luận tỷ lệ thương tật của Vương là 96%, Kháng thương tật 9% và Hải thương tật 3%.