Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: "Sẽ có lịch thi 10 chính thức sau khi học sinh đi học trở lại"

ANTD.VN - Trưa 20/2, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định lịch thi lớp 10 của Hà Nội sẽ được điều chỉnh để học sinh lớp 9 đảm bảo đủ thời gian học bù, không phải cắt xén chương trình trước kỳ tuyển sinh.

Trước băn khoăn của nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh về kế hoạch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt dự kiến vào 1/6/2020 trong khi học sinh vẫn đang nghỉ dài ngày chưa quay lại trường kể từ Tết Nguyên đán đến giờ, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sẽ không để xảy ra tình trạng cắt xén kiến thức, chương trình để kịp lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội có quy mô lớn với gần 100.000 học sinh hàng năm dự thi và sẽ loại hơn 40.000 thí sinh không đủ điều kiện đỗ vào các trường công lập. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh gay gắt và được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học.

Khẳng định vể việc sẽ điều chỉnh lịch thi hợp lý, ông Dũng cho biết thêm: "Vì học sinh vẫn đang nghỉ học đề phòng dịch COVID-19 và chưa chốt thời điểm đi học trở lại nên tạm thời Hà Nội vẫn chưa có lịch thi vào lớp 10 chính thức năm nay” - ông Dũng cho biết.

Như vậy, so với kế hoạch tuyển sinh đã phê duyệt thì lịch chính thức thi lớp 10 năm nay của Hà Nội vẫn chưa thể xác định cụ thể. Tuy nhiên, có thể chắc chắn là thời hạn sẽ lùi lại so với kế hoạch ban đầu là 1/6/2020.

Hà Nội chờ học sinh đi học trở lại để chốt lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020

Năm học 2019-2020, dự kiến, thành phố có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018-2019).

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, dự kiến, 62% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 2,6% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập tự chủ, 20% số học sinh tuyển vào trường THPT ngoài công lập, 7,5% số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX và 7,9% số học sinh tham gia học nghề. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định...

Hiện nay, các trường THPT trên toàn thành phố đang hoàn thành công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho thấy đến ngày 19/2 còn 58 trường THPT công lập, 18 trường phổ thông tư thục, 14 Trung tâm GDNN-GDTX chưa báo cáo chỉ tiêu dự kiến.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT Hà Nội, các đơn vị này phải hoàn thành việc hoàn thành các điều kiện để tuyển sinh và báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 24/2/2020.