Fan cuồng lao vào sân nhưng không thể tiếp cận được Ronaldo

ANTĐ - Cặp đấu tứ kết đầu tiên giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha đã bị gián đoạn vài phút vì một fan cuồng lao vào sân. Tuy nhiên, đã không có sự cố nào xảy ra ở Velodrome sau khi lực lượng an ninh can thiệp kịp thời.

Sự việc xảy ra trong thời gian thi đấu hiệp phụ thứ hai trận đấu ở thành phố cảng Marseille giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha. CĐV được cho là fan cuồng của Cristiano Ronaldo đã vượt qua hàng rào an ninh chạy vào sân.

Diễn biến sự việc CĐV lao vào sân Velodrome

Nam CĐV chưa được xác định danh tính này muốn tận tay ôm thần tượng Ronaldo, nhưng ý định của anh ta không thành bởi sự can thiệp kịp thời của lực lượng bảo vệ. Gần chục nhân viên an ninh đã đuổi theo fan cuồng của CR7 và một nhân viên an ninh kịp giữ thanh niên này lại trước lúc tiếp cận ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Fan cuồng của Ronaldo bị nhân viên an ninh bắt giữ

Sự xuất hiện “đường đột” của fan cuồng trên sân dường như không làm Ronaldo bị xao lãng. CR7 sau đó chính là người thực hiện quả luân lưu 11m đầu tiên, trước lúc đội bóng bã trầu đánh bại “Đại bàng trắng” với tỷ số 5-3, sau khi 2 đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.

CĐV quá khích này sẽ đối mặt với lệnh cấm từ UEFA và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha

Vượt qua Ba Lan, các cầu thủ Bồ Đào Nha ghi tên vào bán kết EURO 2016, nơi họ tiềm năng gặp Wales hoặc Bỉ.

Giới hâm mộ vừa được chứng kiến một sự việc tương tự xảy ra ở Copa America hồi tuần trước. Một thanh niên trẻ là fan cuồng của Lionel Messi đã lao vào sân và vái đội trưởng đội tuyển Argentina như... tế sao.