Các CĐV phải chi bao nhiêu cho chuyến đi xem EURO 2016

ANTĐ - Theo thăm dò, mỗi CĐV phải chi tiêu trung bình 2.000 euro chỉ để di chuyển xem các trận đấu tại EURO 2016. 

Trong cuộc khảo sát do Continental Tyres - nhà tài trợ chính của EURO 2016 và website You Boys in Green tiến hành cho thấy, khoảng 45% CĐV phải chi 2.000 euro cho chuyến đi tới Pháp, trong lúc 27% nói rằng họ tốn kém ít hơn 1.000 euro để tới xem bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu.

Một số nhóm (ước tính khoảng 22%) cho biết, họ chi tiêu từ 2.000 đến 4.000 euro trong 2 tuần lễ diễn ra các trận tại vòng bảng.

Phần lớn các CĐV (khoảng 70%) theo dõi cả 3 trận đấu của đội nhà tại EURO 2016 phải trải qua quãng đường 1.400km. Trong lúc số còn lại chỉ xem 1 trận, ví dụ như cuộc đối đầu giữa CH Ailen và Italia (khoảng 15%).

Cuộc thăm dò cho thấy khoảng 2/3 CĐV được hỏi (66%) tự đặt vé máy bay và khách sạn thay cho việc đi lại bằng phương tiện khác hoặc thông qua các công ty du lịch.

Có khoảng 13% CĐV qua đêm trên những chiếc xe được thiết kế giống như ngôi nhà di động hoặc cắm trại và khoảng 7% CĐV lái xe ô tô tới Pháp rồi quay trở về sau trận đấu.