Trọng tài thác loạn với gái mại dâm sau trận chung kết Copa America 2016

ANTĐ - Trọng tài điều khiển trận chung kết Copa America giữa Argentina và Chile đã bị chỉ trích rất nhiều về những quyết định gây tranh cãi. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì mà giới hâm mộ nói về vị “vua áo vàng” lắm tài, nhiều tật này. 

Vài ngày sau trận chung kết tại sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày ra đời Copa America, giải bóng đá cấp độ khu vực lâu đời nhất trên hành tinh, Lopes bị cuốn vào scandal mở tiệc thác loạn với 2 gái mại dâm.

Lopes trước đó bị chỉ trích rất nhiều vì màn trình diễn nghèo nàn trong chiến thắng 4-2 bằng thi đá luân lưu 11m của Chile. Viên trọng tài người Brazil đã rút tới 9 thẻ phạt cho cầu thủ 2 đội, 4 thẻ cho Argentina và 5 thẻ cho Chile, trong đó có 2 thẻ đỏ cho Marcelo Diaz và Marcos Rojo.

Trọng tài từng được ví von là Pierluigi Collina của bóng đá Nam Mỹ tỏ ra quá nặng tay ở giai đoạn gần đây. Ông rút tới 14 thẻ đỏ từ 27 trận.

Chỉ vài ngày sau trận chung kết đẫm nước mắt của Argentina, Lopes bị các tay săn ảnh chộp được trong bữa tiệc thác loạn với gái bán dâm. Đoạn video chưa xác định bị phát tán từ đâu cho thấy viên trọng tài 43 tuổi này đập phá cùng 2 gái bán dâm trong một hộp đêm trước lúc cùng nhau lên giường.