Dùng hoá đơn đã qua sử dụng để vận chuyển 14.000 lít xăng lậu

ANTD.VN -Ngày 8-1-2019, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc dùng hóa đơn đã qua sử dụng để mua bán, vận chuyển trên 14.000 lít xăng A95 nhằm trốn thuế Nhà nước.

Vào khoảng 10h ngày 7-1, qua kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu Minh Phương ở phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, đội chống buôn lậu của phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe ô tô do tài xế Đặng Văn Quân điều khiển đang dừng để chuẩn bị cung cấp xăng cho cửa hàng có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu kiểm tra.

Lúc này, tài xế Quân có xuất trình một bộ hồ sơ nhưng qua kiểm tra đối chiếu thì bộ hồ sơ này đã qua sử dụng nhằm làm "lệnh bài" để vận chuyển 14.000 lít xăng trên.

Chiếc xe chở 14.000 lít xăng lậu

Tài xế Quân khai nhận vào ngày 6-1-2019 được giám đốc công ty Minh Phương có trụ sở ở TP.HCM thuê đến kho của Công ty Thanh Trúc ở quận 7 nhận 14.000 lít xăng A95 để vận chuyển về giao cho chi nhánh của Công ty ở Đắk Lắk với giá 10 triệu đồng. Quân cũng thừa nhận số xăng đang vận chuyển trên xe không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc hợp pháp.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở  rộng.