Đốt rừng, lão nông lĩnh án tù và phải đền bù hơn 2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Với mục đích mua lại đất để trồng cây khác nên Trúc nảy sinh ý định đốt rừng. Nghĩ là làm, người đàn ông này đã phóng hỏa thiêu rụi 569.300 m2 diện tích rừng.

Vừa qua, TAND huyện Nam Đàn, Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Hà Trúc (SN 1960) trú xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn về tội Hủy hoại rừng.

Theo cáo trạng, khoảng 21h45’ ngày 28-6-2019, khi đang ở nhà, Trúc nảy sinh ý định đốt cháy rừng Khe Đót (thuộc xóm 2, xã Khánh Sơn) với mục đích mua lại đất, trồng cây khác.

Bị cáo Hà Trúc trong phiên xét xử (ảnh: T. Linh)

Nghĩ là làm, Trúc lấy 4 que hương, 1 hộp diêm và 1 đoạn chỉ màu đen dài khoảng 70 cm đi đến rừng Khe Đót. Người đàn ông này lấy 5 que diêm cột vào thân giữa của 4 cây hương rồi cắm vào vùng cỏ khô. Khi hương cháy đến phần diêm thì lửa bùng phát, gây cháy rừng dữ dội.

Vụ cháy đã thiêu rụi 569.300 m2 rừng, gây thiệt hại hơn 2,25 tỷ đồng. Chính quyền địa phương phải huy động hàng nghìn người dập lửa.

Trong phiên xét xử (từ ngày 14-7 đến ngày 16-7), bị cáo Hà Trúc đã thành khẩn khai báo. Khi được nói lời sau cùng, lão nông này tỏ ra ăn năn hối cải. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Trúc đã bồi thường phần nào thiệt hại.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên bị cáo Hà Trúc 7 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, buộc bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.