Điều tra, khám phá 2.061 vụ phạm tội về ma túy

ANTĐ - Ngày 29-9, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2015, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CATP đã phát hiện, điều tra, khám phá 2.502 vụ, 3.210 đối tượng. Trong đó, xử lý hình sự 2.061 vụ, 2.425 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý hành chính 441 vụ, 785 đối tượng.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo CATP đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp số đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy; tăng cường công tác đưa đi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện; nên số vụ mua bán, vận chuyển ma túy bị bắt giữ tăng cao so với năm 2014. CATP đã tập trung lực lượng chặn bắt đối tượng phạm tội ma túy từ xa, trên các tuyến như Tây Bắc, Bắc - Đông Bắc, miền Trung, phía Nam, đường sắt, hàng không quốc tế, bưu điện… nhằm phòng ngừa, ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, từ ngày 1-1-2015 đến 15-9-2015, đã có trên 1.500 người tự nguyện đi cai nghiện tại các trung tâm. Đồng thời, lực lượng công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân các cấp thực hiện có hiệu quả việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú đi cai nghiện bắt buộc. Tính từ 1-4-2015 đến nay, đã có gần 100 người nghiện ma túy không có nơi cư trú được đưa vào cai nghiện bắt buộc.