Điều lái xe taxi vào nghĩa trang để cướp tài sản

ANTD.VN - Liên tiếp trong các ngày 13 và 25-11, trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội đã xảy ra 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, lực lượng CSHS - CAH Đông Anh phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã điều tra truy xét và vận động đầu thú 4 đối tượng gây án.

Như ANTĐ đã thông tin, rạng sáng 13-11, tại cánh đồng thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi Hãng ABC. Ngay sau đó, CAH Đông Anh phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tổ chức lực lượng bao vây cánh đồng thôn Mai Châu, phát hiện và bắt được một trong hai tên cướp. Thông qua công tác vận động, thuyết phục, vài ngày sau tên cướp thứ hai đã đầu thú tại cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh.

          Vụ cướp gần nghĩa trang

12 ngày sau khi xảy ra vụ cướp nêu trên, tại con đường liên xã gần khu nghĩa trang thôn Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh xảy ra vụ cướp tương tự. Nạn nhân vụ cướp là anh Bùi Trung Hải (SN 1984, ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh), lái xe taxi Hãng Thế kỷ mới.

Các đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi

Theo nạn nhân vụ cướp tường trình, khoảng 19h30 ngày 25-11, trong khi đang lái xe đón khách ở khu vực dốc Vân, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, anh Hải được một nam thanh niên thuê chở về huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên đường đi, người khách 2 lần mượn anh Hải điện thoại di động gọi cho bạn, hẹn mang tiền ra trả cước taxi và đi chơi.

Khi đến xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, người khách đề nghị anh Hải dừng xe để đón bạn. Sau khi to nhỏ với nhau việc gì đó, hai người khách yêu cầu lái xe taxi quay lại địa bàn huyện Đông Anh, về khu vực xưởng phim ở xã Cổ Loa để tìm người quen. Đốt xong vài điều thuốc mà khách vẫn chưa tìm được bạn ở khu vực này, anh Hải đã nghi ngờ nhưng vẫn chở họ về thôn Hội Phụ, xã Đông Hội.

Tại đây, một trong hai người khách đã xuống xe ô tô với lý do tìm người quen rồi quay lại. Khi vị khách nọ vừa vào trong xe taxi, bất ngờ nam thanh niên ngồi sau xe taxi rút trong túi áo khoác ra chiếc dùi cui điện bấm tạch tạch và đe dọa anh Hải. Do đã cảnh giác từ trước, khi đối tượng vừa dở thủ đoạn anh Hải liền đạp cửa xe lao ra ngoài hô cướp.

Thấy phản ứng quá mạnh mẽ của lái xe taxi, hai tên cướp hoảng sợ bỏ chạy.

          Lên “mạng” nhắn tin rủ nhau gây án

Ngay sau khi nắm được toàn bộ nội dung vụ cướp, CAH Đông Anh phối hợp với Phòng CSHS - CATP và Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lực lượng rà soát các loại đối tượng hình sự, nghiện hút ma túy, thường xuyên lang thang tại các quán internet chơi game bạo lực. Ngày 26-11, cơ quan công an đã phát hiện một trong hai nghi can gây ra vụ cướp là Đặng Văn Triệu (SN 1994, ở thôn Cầu Lội, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) hiện sống lang thang ở địa bàn huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã triệu tập Đặng Văn Triệu để đấu tranh, làm rõ đồng bọn của tên cướp này là Nguyễn Văn Chung (SN 1995, trú tại thôn Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang). Cũng giống Triệu, Chung học đến lớp 9/12 rồi bỏ và đã từng có 1 tiền án (năm 2011, bị TAND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyên phạt 24 tháng tù về tội cướp tài sản, ra tù ngày 11-2-2013).

Ngày 27-11, sau khi được cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh vận động, Nguyễn Văn Chung đã đầu thú, khai nhận hành vi cùng Triệu cướp tài sản của lái xe taxi Hãng Thế kỷ mới. Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh, Chung từng có tiền án cướp tài sản, nên đã dàn dựng kịch bản vụ cướp khá tinh vi. Thông qua các tài khoản “chungngaongo” và “congtuhodang” trên trang mạng xã hội (Facebook), Chung và Triệu nhắn tin rủ nhau cùng gây án. Do nghiện ma túy, Triệu đồng ý và thống nhất thực hiện theo sự chỉ đạo của Chung.

“Trên xe taxi, Triệu và Chung đã dùng điện thoại di động để chế độ rung để nhắn tin bàn nhau các bước gây án. Triệu đồng ý làm “mồi” câu nhử, đánh lạc hướng sự chú ý của lái xe taxi, để Chung lấy dùi cui điện làm phương tiện đe dọa, cướp tài sản. Tuy nhiên, nhóm cướp này đã gặp phải người lái xe taxi cảnh giác cao, sớm phát hiện hành tung đáng ngờ của bọn cướp và đề phòng” - Thượng tá Phạm Nam Thắng cho biết thêm và khuyến cáo lái xe taxi không nên chở khách đi những quãng đường dài trong đêm vắng.